GĐPT  Bà Rịa Vũng Tàu tham dự trại huynh trưởng ngành Thiếu liên miền Quảng Đức-Khánh Hòa-Tây Nam Phần “TẤT BÁT LA” năm 2018

35164878_300820137123436_7586337881820495872_n

Thực hiện theo kế hoạch ngành Thiếu Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu triển khai ngay cuộc họp của ngành vào ngày 19. 5. 2018 để thực hiện. Qua cuộc họp quý anh chị đã thống nhất mọi kế hoạch đề ra. Và các kế hoạch tiền trại đã được quý anh chị em lam viên tỉnh nhà chung tay thực hiện hoàn thành tốt đúng như dự kiến. Vậy là các công trình chung kỳ đài và cổng trại của hai ngành được hoàn tất vào ngày 3.6.2018 với sự tham gia nhiệt tình của quý anh chị em HT ngành Thiếu trong tỉnh.

Đến sáng ngày 9.6. 2018, vậy là anh chị em hành trình đến đất trại với một tinh thần háo hức. Với một đêm mưa dầm rả rích, sáng mai ra mặt đất vẫn còn ẩm ướt, lúc này đúng 7h tất cả trại sinh đều có mặt trên đất trại. Công việc đầu tiên là thủ tục nhập trại, với số lượng 54 trại sinh gồm 15 đơn vị trong tỉnh đến dự trại . Sau đó là các hoạt động của trại diễn ra thật sôi nổi. Quý anh chị thật nhanh chóng trong công việc dựng trại. Trong chốc lát những lều trại thật  xinh được ngăn nắp dựng lên trong khuôn viên trại.

Đến 9h lễ khai mạc trại được trang trọng diễn ra. Chúng em càng thấy vui hơn với sự tham dự của quý anh chị thường vụ BHD tỉnh nhà cũng có mặt, đây là niềm động viên tinh thần cho các trại sinh tỉnh nhà.

Sau đó là các hoạt động của trại liên tiếp diễn ra với những mô hình trò chơi thật sinh động và náo nhiệt với đội ngũ ban quản trại năng nổ, nhiệt tình và thật sáng tạo. Người nào việc đó, trong chốc lát gần 400 trại sinh của trại cũng dần bắt nhịp và được cuốn hút vào các hoạt động thật nhanh. Các anh chị em trại sinh nhanh chóng kết giao với nhau theo từng đội chúng và sinh hoạt tập thể giao lưu học hỏi lẫn nhau. Một khởi động đầu tiên trên đất trại là cuộc thi thực hiện tiểu phẩm “Văn hóa ứng xử và mạng xã hội facebook”. Trong một thời gian ngắn mà đội chúng đã đưa ra được tình huống rất hay và mang tính hài hước dí dỏm mà cũng đủ chất giáo dục.

Cứ thế, các hoạt động liên tiếp diễn ra với trò chơi liên hoàn thật năng động làm tiêu hao không biết bao nhiêu năng lượng dưới cái nắng khá chói chang. Tuy thế mọi người vẫn cứ hăng say trong tiếng cười cuốn theo từng hoạt động. Thế rồi, bầu trời bỗng tối sập, gió lớn và một trận mưa ập xuống. Mặc cho mưa to gió lớn cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động trên đất trại. Và đêm lửa trại cũng được diễn ra theo phương án hai tổ chức ngay hậu tổ. Rồi tuần tự các tiết mục quanh đèn được diễn ra hết sức sôi nổi mà thấm đượm tình Lam.

Thời gian một ngày trại trôi qua thật nhanh và một ngày mới trên đất trại với những hoạt động đầu ngày là vận động thể dục sau đó là lễ Phật rồi câu chuyện đầu ngày của anh Trại trưởng là hành trang cho một ngày mới trên đất trại. Đúng 8h là xuất phát trò chơi một hành trình diễn ra suốt

 5h với bao nhiêu thử thách băng rừng lội suối nhưng không làm ace chùn bước. Qua trò chơi đã hun đúc thêm tinh thần nhiệt huyết của từng trại sinh. Tuy mệt mà vui đó là nhận định của đa số trại sinh khi tham dự.

    Và thời gian bế mạc và chia tay cũng dần đến trong không khí ảm đạm và những giọt mưa bắt đầu rơi đúng vào lúc bế mạc trại. Thời  gian chia tay cũng đã đến mà mỗi trại sinh vẫn còn hào hứng vẫn truyền cho nhau tinh thần nhiệt huyết để được lan tỏa khắp mọi nơi bằng tình Lam bất diệt.

                                                                                                                                                                                Khánh Phương

35247702_300820183790098_6378664374642409472_n

34984970_300820160456767_5072386089159753728_n

35071187_300868477118602_89360651473911808_n

35102528_300820123790104_4922248008315174912_n

34984234_300820197123430_5916029107610583040_n

35050832_300820113790105_5118062581021409280_n

35071187_300868477118602_89360651473911808_n

35078411_300820217123428_2301273632162185216_n

35102389_300820280456755_5732808439873142784_n

35159195_300820277123422_1011910177726660608_n

35164878_300820137123436_7586337881820495872_n

35189830_300820223790094_4735505914071613440_n

34962777_300820053790111_5164710882248228864_n

34800557_300868547118595_1521050629085069312_n

34825392_300868537118596_5545305470698258432_n

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb