BỐ THÍ VÀ BUÔNG XẢ



buog xa_11240143090814

Mới đây tình cờ nghe câu chuyện tài tử nổi tiếng Hồng Kông Châu Nhuận Phát quyết định dành hầu hết tài sản kếch xù tích lũy trong 40 năm của mình khoảng 17.000 tỷ đồng cho quỹ từ thiện, tôi thấy thật đáng khâm phục. Khi trả lời phỏng vấn ông đã trả lời:Tiền đó vốn không phải của chúng ta, chúng ta đi vào thế giới này cái gì cũng không có, lúc đi cái gì cũng không đem đi được. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống”. Một tài tử điện ảnh hàng đầu  đồng thời là một tỷ phú bất động sản giàu nhất nhì Hồng Kông mà có một tấm lòng quảng đại như thế thật đáng khâm phục, câu nói của ông cũng đã thể hiện cái tâm buông xả mà trong giáo lý đạo Phật luôn khuyến khích.

Từ câu chuyện của Châu Nhuận Phát tôi lại liên tưởng đến tấm lòng từ thiện của những tỷ phú nổi tiếng thế giới, những người này tích cực, dành hết thời gian và tâm huyết  trong công cuộc kinh doanh, hoặc sáng tạo để thu về cho mình tài sản kếch xù nhưng họ lại sẵn sàng buông bỏ và chia sẻ cho người khác có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó. Ta có thể lược qua vài người trong số đó:

-Tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg: Người sáng lập ra trang mạng xã hội facebook đã tuyên bố sẽ hiến số tài sản 45 tỷ USD, tương đương 99% tổng tài sản trong suốt cuộc đời mình để kêu gọi những người khác cải thiện cuộc sống vì thế hệ tương lai. Ông chủ Facebook cho biết, đây chỉ là sự đóng góp rất nhỏ, nhưng anh và vợ mình vẫn muốn làm những điều trong khả năng để hỗ trợ mọi người.

- Tỷ phú Bill Gates: là nhà đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft, và cũng thường xuyên được xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới với số tài sản hiện tại khoảng 80 tỷ USD. Những năm gần đây, ông tập trung dành phần lớn thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng vợ lập ra và quản lý Quỹ Bill & Melinda Gates. Bản thân Bill Gates cũng cam kết sẽ hiến tặng gần như toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện.

- Nhà đầu tư tài ba Warren Buffett: là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn khổng lồ Berkshire Hathaway. Không chỉ luôn nằm trong danh sách những người giàu có nhất hành tinh, ông cũng nổi tiếng là một trong những nhà từ thiện hảo tâm nhất. Tỷ phú này cam kết sẽ hiến tặng tới 99% khối tài sản khổng lồ khoảng 74 tỷ USD để làm từ thiện.

- Tỷ phú Yu Pang-lin: tuyên bố ông sẽ chuyển số tài sản trị giá 9,3 tỷ NDT (2 tỷ USD) vào ngân hàng. Chúng sẽ được làm từ thiện sau khi ông qua đời. Yu là tỷ phú Trung Quốc đầu tiên cho đi toàn bộ tài sản của mình. “Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi”, ông nói.

- Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả-rập Xê-út: người giàu nhất Trung Đông, vừa đưa ra lời hứa sẽ hiến tặng  toàn bộ tài sản của mình (trị giá khoảng 32 tỷ USD) cho hoạt động từ thiện trong những năm sắp tới.

Trên đây chỉ tiêu biểu những khuôn mặt đại gia điển hình, ngoài ra còn rất nhiều những tỷ phú khác cũng đã phát tâm hiến 50%  tài sản vào quỹ từ thiện.

Hạnh bố thí là một hạnh hàng đầu trong tứ nhiếp pháp, là một trong hạnh lục độ ba-la-mật của giáo lý đạo Phật. Trong rất nhiều kinh điển Đức Phật luôn đề cập đến hạnh bố thí, khuyến khích đệ tử của ngài thực hành hạnh bố thí để tạo thiện nghiệp cho bản thân, đồng thời đóng góp phần mình để giảm bớt sự khổ đau cho chúng sinh. Bố thí theo tinh thần đạo Phật có ý nghĩa cao xa và rộng lớn và bao gồm nhiều lãnh vực là tài thí, pháp thí và vô úy thí..

Những hành động của các đại gia kể trên ngoài cái tâm bố thí còn có tâm buông xả, điều tôi tâm đắc nhất ở các đại gia trên đây là cái TÂM BUÔNG XẢ. Hầu hết chúng ta đều sinh sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau với mục đích kiếm tiền để sinh sống (và làm giàu) nên cũng rất quý của cải, tiền bạc. Chúng ta ai cũng biết hầu hết những nhà kinh doanh luôn đặt nặng vào lợi nhuận lên hàng đầu, thế mà ở trên đỉnh cao của sự giàu có họ sẵn lòng buông tất cả để giúp đở cho những cảnh  đời gian khổ.

Sự bố thí với những số tiền lớn của các tỷ phú này khiến chúng ta cảm phục, tuy nhiên cái mà tôi cảm phục nhất là cái TÂM BUÔNG XẢ của họ. Buông xả những thứ mà mình dành nhiều tâm huyết để đem về cho mình là một điều rất khó làm. Mặc dầu chúng ta biết rằng buông xả ngũ dục (tài, sắc danh, thực, thùy) đem lại cho ta nhiều an lạc, hạnh phúc, nhưng để thực hành được điều ấy không phải ai cũng làm được, quả thực là quá khó phải không?! Càng khó hơn nữa khi buông xả những thứ mà mình thương yêu, quý mến!

Tôi khâm phục cái tâm buông xả của những người thực hành hạnh cao quý này, có thể những đại gia trên đây họ không phải là tín đồ đạo Phật và cũng có thể họ chưa hề nghe nói đến tâm bồ-tát, nghe nói đến hạnh bố thí và hạnh buông xả trong giáo lý đạo Phật, thế  nhưng việc họ làm đã thể hiện rẳng họ đã thực hành giáo lý này một cách đáng khâm phục!!!

                                                                                                                                      Tâm Lễ

44742084_794852554179388_7228353882412285952_n

Diễn viên điện ảnh Hồng Kông Châu Nhuận Phát

44677261_794850614179582_3303663005559947264_n

Tỷ phú Bill Gates

44769075_794849454179698_5772298602575560704_n

Tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg

44638275_794851277512849_5838961558775922688_n

Nhà đầu tư tài ba Warren Buffett

44617848_794849860846324_2715884580639866880_n

Tỷ phú Yu Pang-lin

44764594_794850157512961_6925729279850315776_n

Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả-rập Xê-út

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb