TRẠI ĐUỐC TUỆ

Tường thuật trại Đuốc Tuệ Kỷ niệm 32 năm

ngày thành lập GĐPT.KHÁNH LẠC

Qua cuộc họp định kỳ  ngày 2/12/2013(30/10 năm Quý Tỵ) BHT GĐPT KL quyết định thành lập BQT Trại Đuốc Tuệ. Đồng thời vach chương trình hoạt động của trại. Mỗi người một việc, khối hành chánh và khối văn nghệ hoạt đông trước tiên. Khối hành chánh lên danh sách thư mời cũng như dự thảo chương trình trại và các loại sổ sách khác. Còn khối văn nghệ thì lên phương án tập dợt. Tiếp theo là khối kỹ thuật lên mô hình trại. Mãi đến ngày 17/12013( 15/11/QT) qua cuộc họp bất thường của BHT nhằm rà soát lại các bộ phận đã tiến hành đạt tới bao nhiều phần trăm? Lúc này các khối đang hoạt động ổn định không có gì trở ngại.

Đến sáng ngày 20/12/2013( 18/11/QT) quý anh chị HT và các anh Nam Phật Tử lên đường chặt tre. Một ngày làm việc cật lực và vất vả mãi đến chiều những xe tre đã được vận chuyển về đến chùa. Những ngày tiếp theo các anh bắt tay vào việc dựng cổng trại, kỳ đài, giá đuốc và hai trại sàn cho hai ngành. Trong lúc này khối hành chánh thì tất bật chuyển thư mời đi các nơi. Khối ẩm thực thì lên thực đơn các món ăn để tiếp khách. Riêng khối văn nghệ thì tiếp tục hoàn thành công tác tập dợt và khâu hóa trang. Tất cả các bộ phận hối hả trong công việc của mình. Mãi đến ngày 10/1/2014( 10/12/QT) công việc gần như hoàn tất.

Rồi cái ngày mà tất cả đoàn sinh GĐPT Khánh Lạc mong đợi cũng đã đến. Sáng sớm các em đã tay xách nách mang đồ dùng cắm trại để đến chùa. Không khí như nhộn nhịp hẳn lên. Cái lạnh của thời tiết không ngăn mỗi bước chân của các em. Tất cả tập trung vào dựng trại, mọi người vừa dựng vưa cười nói vui vẻ. Sau khi dựng trại xong các em bắt tay vào trang trí trại, làm bàn thờ và quét dọn trại. 9h khu căn tin nhộn nhịp hẳn lên, các em đã có hiệu lệnh đi chợ nấu ăn. Nhìn các em Oanh vũ đi chợ mua rau, mua đậu như vậy mới thấy tổ chức GĐPT thật hay, tập cho các em được tính tự lập. Có thể ở nhà các em còn làm nũng nhỏng nhẻo với cha mẹ nhưng ở đây các em phải học cách tự lo cho bản thân và biết cách yêu thương, đùm bọc, chan hòa với mọi người. Các trại bắt đầu đỏ lửa, những nồi cơm được bắc lên bếp, mọi người xúm lại phụ nhau mỗi người một tay. Nắng đã bắt đầu gay gắt, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt các em sao mà dễ thương quá! 11h các trại bắt đầu ăn cơm trưa, bữa ăn tuy đạm bạc nhưng ấm áp tình lam. 13h lễ khai mạc trại bắt đầu .Trại mừng chu niên lần thứ 32 của GĐPT Khánh Lạc là trại “Đuốc Tuệ” với tiếng reo “Sáng

Sau khi mạc trại xong các em đước sinh hoạt vòng tròn với nhũng trò chơi, những tiếng cười giòn. 15h các em được lên sân khấu chạy lại chương trình để chuẩn bị cho đêm văn nghệ mừng Chu Niên. 16h các em được lệnh đi chợ nấu ăn chiều. Các anh chị thì tiếp tục hoàn tất các khâu trang hoàng sân khấu, âm thanh, máy chiếu, đèn…để cho buổi biểu diễn văn nghệ tối nay. Đây là buổi biểu diễn văn nghệ được mong đợi nhất và hứa hẹn sẽ mang đến những điều bất ngờ. 17h chiều đơn vị hân hạnh được chào đón GĐPT Khánh Quảng ở Tân Thành. Đáp lại lời mời của đơn vị Khánh Lạc, đơn vị Khánh Quảng đã không ngại đường xá xa xôi cùng về đây cắm trại với đơn vị. GĐPT Khánh Quảng là đơn vị mới thành lập nhưng có một tinh thần rất vững mạnh. Đến với đêm văn nghệ hôm nay GĐPT Khánh Quảng cũng có một tiết mục văn nghệ . Mới đến mà các bạn đã bắt tay vào tập dợt lại tiết mục của mình. Mỗi ngươi một tâm trạng, các em thì háo hức cho buổi biểu diễn văn nghệ, các anh chị thì mong sao cho đêm văn nghệ được thành công tốt đẹp. 18h tối, lúc này sân chùa đã bắt đầu đông người. Người nào việc đó, các chị Huyng trưởng thì hóa trang cho các em, các chị Nữ phật tử thì chuẩn bị món ăn khuya cho các em sau khi văn nghệ, Nam phật tử thì giữ xe cho khách đến xem văn nghệ…Sân khấu bắt đầu lên đèn, mọi người đến một lúc một đông, sân chùa nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Một điều bất ngờ và thú vị là năm nay chương trình văn nghệ mừng Chu Niên của đơn vị, phần lớn các tiết mục được dàn dựng kết hợp giữa đơn vị, cựu đoàn sinh và văn nghệ sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Sự mới lạ này là một niềm tự hào của đơn vị. Để có được điều này GĐPT Khánh Lạc rất cám ơn anh Hồ Phú Quốc Cương pháp danh…….  -một Cựu đoàn sinh của đơn vị đã dồn hết tâm huyết , tình yêu màu lam của mình cho đêm văn nghệ. 19h30 chương trình văn nghệ bắt đầu, không khí băt đầu nóng dần lên bởi tiết mục mở màn quá hoành tráng, nối tiếp đó là những tiết mục không kém phần hấp dẫn  với sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả. Đêm văn nghệ kết thúc thành công mỹ mãn. Sau đêm văn nghệ các em được ăn khuya và sau đó là đi ngủ. 23h trong khi các em ngủ thì quý anh chị họp để chuẩn bị chi lễ chính thức vào ngày mai. Thế mới thấy được tấm lòng của các anh chị Huynh trưởng. 5h sáng ngày 12/1/2014 tiếng còi báo thức vang lên, các trại sinh thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, dọn dẹp trại để chuẩn bị cho lễ chính thức. 8h lễ  chính thức Chu Niên . 9h hội thảo dành cho các cựu Huynh trưởng, cựu Đoàn sinh về vấn đề làm sao đưa GĐPT Khánh Lạc ngày một phát triển, đi lên. Hội thảo này giúp cho các cựu Huynh trưởng, cựu đoàn sinh biết được về tình hình sinh hoạt cũng như tu học của đơn vị trong thời gian qua, những khó khăn của GĐ và những mong muốn của GĐ với những người có điều kiện tái sinh hoạt lại với đơn vị. Buổi hội thảo diễn ra rất ấm cúng và đã kết nối được những trái tim lạc nhịp vì bôn ba của cuộc sống lại trong tình lam, mặc dù buổi họp mặt không đem lại kết quả như mong muốn, nhưng cũng là tiếng chuông báo hiệu cho sự quy tụ của các thành viên GĐPT Khánh Lạc qua một thời gian ngắn, dài tạm nghỉ. Có một số anh chị em cựu Huynh trưởng và đoàn sinh về tham dự  đã thao thức với cảm xúc từ đáy lòng, sau khi đọc xong bản tham luận,  đã đề nghị với BHT nên chọn một ngày gần nhất vạch định kế hoạch phù hợp, để các anh chị em về tham dự ngồi lại để bàn thảo cho công tác phát triển GĐPT Khánh Lạc. 11h30 buổi hội thảo kết thúc. Buổi trưa bửa cơm thân mật và ấm cúng giữa những người tham gia hội thảo với GĐ. 12h30 trò chơi lớn của trại Đuốc Tuệ bắt đầu với một câu chuyện về đức Mục Kiền Liên cứu mẹ. Các em Thiếu nam, Thiếu nữ và Oanh vũ được chia thành các đội chơi trong đó có cả các em GĐPT Khánh Quảng. Trò chơi lớn diễn ra trong sự háo hức của các em. Để vượt qua được các trạm thì đòi hỏi mỗi đội phải có tinh thần đòan kết, am hiểu về các mặt như: phật pháp, hoạt động thanh niên, văn nghệ…Tinh thần của các đội chơi rất tốt. 15h30 trò chơi lớn kết thúc . 16h lễ bế mạc trại, trong phần lễ bế mạc có trao giải cho các đội chơi, lễ trao giải cho các đoàn sinh được giải cao trong kì thi vượt bậc được tổ chức trong tháng 12 vừa qua. Hai ngày trại đã kết thúc với những kỉ niệm khó quên trong lòng những người tham dự.

Ban Huynh trưởng

 

 

 

BÀI THAM LUẬN

Đế tài:         TINH THẦN VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ  PHÁT TRIỂN CỦA GĐPT KHÁNH LẠC

I.- SƠ LƯỢC GĐPT KHÁNH LẠC.

Sau năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng hoà bình lập lại, một số người phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để tha phương cầu thực. Đất lành chim đậu, miền Nam là nơi đón nhận hàng ngàn người về đây lập nghiệp. Trong số đó, có nhiều anh chị đã từng gắn bó với tổ chức áo lam trong những năm tháng bom rơi đạn lạc.

Khi đã là người con Phật, thì dù bất cứ ở đâu, thời gian nào các anh chị này vẫn luôn đau đáu trong lòng nỗi niềm ước mong tha thiết được có một nơi để chiêm bái lễ lạy đấng từ phụ của mình. Thật vậy, sự hiện hữu một ngôi chùa là rất cần thiết và quan trọng trong đời sống văn hoá tâm linh của người con Phật nói riêng và có giá trị nhân văn cao cả hướng con người nói chung đến những giá trị chân thiện mỹ.

Những người anh người chị của chúng ta ngoài việc ổn định đời sống kinh tế, đã cùng Giáo hội chung tay xây dựng nên mái già lam.

Năm 1981, BHD. GĐPT Phước Tuy (nay là BHD. BRVT) đã ra quyết định công nhận chính thức đối với GĐPT Khánh Lạc.

Ngay từ buổi sơ khai, số lượng HT và ĐS trên 300 người, tuy thiếu thốn nhiều mặt nhưng sinh hoạt luôn duy trì ở tinh thần rất cao, đặt nền móng vững chắc để phát triển cho đến ngày hôm nay.

II.- TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI GĐPT KHÁNH LẠC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  1. 1.     Đối với Ban Huynh trưởng: (Tại hàng)

Để có một đơn vị GĐPT Khánh Lạc tương đối hoàn chỉnh như ngày hôm nay là nhờ công lao gầy dựng của các anh chị đi trước. Chúng ta là những người kế thừa mục đích “đào luyện” của các anh chị bỏ dở. Để thực hiện được mục đích đó, người Huynh trưởng trước tiên phải có nhân cách đứng đắn, khả năng hữu dụng, đóng được vai trò của vị Bồ tát nhập thế, sẵn sàng lao mình vào công tác Phật sự mà tổ chức giao phó. Người Huynh trưởng là tấm gương tốt để các em noi theo. Để có phương pháp giáo dục phù hợp, người Huynh trưởng cần phải hiểu được sự phát triển tâm sinh lý, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em. Đối với các em ngỗ nghịch thì phải chịu khó, nhẫn nhục và hỷ xả. Các em Đoàn sinh ngày nay bị chi phối bởi việc học như: học phụ đạo, học ngoại khoá, công tác học đường, phong trào thi đua của nhà trường…nên các em không còn thời gian để đi sinh hoạt. Một số khác lại có khuynh hướng đua đòi, chạy theo những khuynh hướng xấu, những tiêu cực của xã hội. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng hầu như bất cứ khi nào, chúng ta cũng bắt gặp những hình ảnh xấu, đồi trụy văn hóa, kích động bạo lực, se sua mốt này mốt nọ, đã thu hút các em xa rời ngôi chùa làng và mái gia đình êm ấm và sẳn sáng nhập cuộc, lao đầu vào các trò chơi kém lành mạnh như đám thiêu thân lao vào ánh đèn.  Để các em không xa rời tổ chức, anh chị ban Huynh trưởng cần phải động viên, nhắc nhở, thường xuyên quan tâm để các em có tinh thần với tổ chức hơn. Tệ nạn xã hội ngày càng tràn lan trong tầng lớp thanh thiếu niên khiến Ban Huynh trưởng chúng ta lo lắng hơn bao giờ hết. Chúng ta phải cảm hoá tránh để các em sa vào những tệ nạn đó. Để thế hệ sau có thể tiếp tục sự nghiệp giáo dục các em, ban Huynh trưởng ra sức đào tạo tầng lớp kế thừa, ươm mầm hạt giống Bồ đề.

Hiện nay, GĐPT ViệtNambị phân hoá, có nhiều tổ chức ra đời cũng lấy danh hiệu GĐPT, làm cho tổ chức GĐPT nói chung và GĐPT Khánh Lạc nói riêng thêm nhiều băn khoăn trăn trở. Anh chị ban Huynh trưởng cần định hướng một cách rõ ràng, tránh sai lầm, lệch lạc.

Đối với giáo hội, từ buổi sơ khai cho đến ngày hôm nay, chúng con luôn thể hiện là cánh tay phải đắc lực của giáo hội trong việc hoằng dương giáo pháp cho giới trẻ. Dù khó khăn trở ngại như thế nào, chúng con vẫn thực hiện theo đúng lời Phật dạy, sống yêu thương giúp đỡ mọi người trong cuộc sống hằng ngày, nguyện suốt đời phụng sự chánh pháp, phục vụ cho lý tưởng GĐPT ViệtNam.

2. Đối với Huynh trưởng và Đoàn sinh đã xuất gia

GĐPT Khánh Lạc  rất tự hào và sung sướng khi có những anh chị đã lập được đại nguyện, rủ bỏ mọi vướng bận của thế gian tiến thẳng đến bờ giải thoát giác ngộ. Với lời hẹn ước năm xưa, xin chư vị đóng góp tấm chân tình hổ trợ Ban huynh trưởng hướng dẫn đàn em của mình đang còn bơ vơ lạc lỏng giữa dòng đời sinh tử. Hãy là chỗ dựa tinh thần cho lam viên GĐPT Khánh Lạc.

Trong  tình trạng đạo đức suy đồi, niềm tin tôn giáo bị xuống cấp, Phật giáo bị phân hóa chia hai rẽ ba như hiện nay. Thực sự chúng con cần một nơi trú ẩn tâm hồn, một hòn đão bình yên để nương tựa, để tưới mát tâm hồn bằng chất liệu từ bi trí tuệ. Nơi đó không đâu khác ngoài bóng y vàng giới đức của quý Thầy cô, xin hãy là y chỉ sư cho chúng con, xin hãy thân cận gần gũi với chúng con mỗi lần quý vị dừng chân du phương hành cước để tranh thủ chút thời gian trang bị thêm cho chúng con những hành trang, làm tư lương trên đường phụng sự lý tưởng. Chúng con đang cô đơn vì tổ chức phân hóa, chúng con đang bơ vơ vì Giáo hội thả nổi… hơn lúc nào hết chúng con rất cần bàn tay dìu dắt và tấm lòng từ bi hoan hỷ của quý Thầy cô đã từng xuất thân tứ mái ấm Khánh Lạc này- Một đoàn Chư Tăng Ni cố vấn giáo hạnh cũng rất cần cho chúng con trong giai đoạn giao thời thử thách nhiều cám dổ này (Nhưng biết tìm đâu ra những vị chân sư thực tâm thương yêu, đùm bọc, cưu mang, che chở cho GĐPT chúng con bằng tấm lòng từ bi, thông cảm,và niềm tin vô úy). Vấn đề nan giải này chỉ có Chư Tăng Ni là có thể giải quyết giúp cho chúng con.

3. Đối với Cựu Huynh trưởng – Cựu Đoàn sinh

Do đời sống kinh tế, một số anh chị phải tạm rời tổ chức một thời gian, kinh tế xã hội chi phối tinh thần, đường hướng và ý chí của Huynh trưởng và Đoàn sinh. GĐPT Khánh Lạc luôn mong muốn quý anh chị cùng chung sức, chung lòng bắt tay cộng tác để đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Đối với cựu Huynh trưởng và  Đoàn sinh, đang sinh sống tại địa phương, hãy sắp xếp thời gian, công việc để tiếp tục hạnh nguyện của mình, trở về với mái ấm nhà lam, chung vai gánh vác công việc của đơn vị. Chủng tử Bồ đề đã sẵn có trong tâm, đừng nên chần chờ hoài phí thời  gian tu tập của mình. Hãy động viên cho bạn bè, con cái, cháu chắt hoà nhập vào vòng dây thân ái để kết chặt tình lam.

Đối với cựu Huynh trưởng và  Đoàn sinh đang sống ở ngọai tỉnh, nếu không thể tái sinh hoạt lại được với đơn vị thì bằng một hình thức nào đó: như thành lập đoàn đội chúng tại nơi mình sinh sống để hỗ trợ đơn vị về mọi mặt như lễ lược, công tác từ thiện, hoạt động xã hội, cắm trại, du ngoạn….thường xuyên quan tâm động viên nhau luôn hướng về GĐPT Khánh Lạc.

Để theo kịp đà tiến hóa của xã hội, đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi của giới trẻ thời đại nên chương trình tu học 4 môn của GĐPT.Việt Nam, đã ít nhiều đã có sự cải cách thay đổi  từ nhiều năm qua, mà tầng lớp Huynh trưởng tại hàng thì đang chững lại do điều kiện sinh hoạt, huấn luyện khó khăn, trong những biến động của Giáo hội và tổ chức. Do đó lớp Huynh trưởng lớn tuổi thì trình độ năng lực hạn chế. Không bắt kịp nhịp sinh hoạt với lớp trẻ, trong khi lớp Huynh trưởng trẻ thì thiếu nội lực tu dưỡng và lòng trung kiên với tổ chức, để kham nhẫn chịu đựng những thử thách. Bởi vậy chúng tôi rất cần bổ sung những kiến thức còn yếu kém, để hoàn thiện năng lực trong công tác giáo dục các em. Quý anh chị là những cựu Huynh trưởng đã từng sinh hoạt; Tuy bây giờ buộc phải rời xa tổ chức nhưng chất máu lam vẫn chảy trong huyết quản và lý tưởng lam vẫn còn cháy đỏ. Chúng tôi mong mõi quý anh chị sẳn sàng hổ trợ chúng tôi bổ sung những điều còn hạn chế trong chương trình thuộc về “Thanh minh, Công xão minh, Y phương minh của chương trình tu học như vi tính, kỷ thuật công nghệ, y tế, sư phạm, âm nhạc, hội họa… Thực tế cho thấy hiện nay mỗi lần có trại họp bạn chúng tôi không tìm đâu ra một ban viên cứu thương, kỷ thuật và họa my cho BQT. Thiển nghỉ rằng về lảnh vực này không thiếu nhân sự chuyên môn trong hàng ngũ Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh đang hiện diện tại đây. Nên chăng chúng ta cần vận động đoàn ngũ hóa lực lượng này để hổ trợ cho Huynh trưởng tại hàng những khi cần thiết, hay ít nhất cũng giữ nhiệm vụ đào tạo huấn luyện, bổ sung cho Huynh trưởng tại hàng.

Từ những nhận định trên. Trong buổi họp mặt này trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức, sự chủ tọa của Ban Hướng Dẫn cũng xem như là một nhân duyên lớn. Một lần nữa GĐPT.Khánh Lạc xin được kêu gọi quý anh chị em hiện tại ở địa phương, vì một điều kiện nào đó đã tạm nghỉ sinh hoạt với màu lam, trở lại nhận lảnh trách nhiệm để có cơ hội thực hiện lý tưởng của mình để thăng hoa cho cuộc sống hiện tại giữa cuộc đời hư thực đầy dẫy khổ đau này.

Với các anh chị ở xa chúng ta nên thường xuyên liên lạc với đơn vị để hổ trợ và nắm bắt thông tin hoạt động của đơn vị, để hệ thống hóa phần này, chúng ta nên tổ chức thành Đoàn thành khu vực, đặt người chịu trách nhiệm chính để việc liên lạc được dể dang

4. Đối với Phụ Huynh Huynh trưởng và Đoàn sinh:

Kính thưa quý vị đạo hữu phụ huynh Huynh trưởng và Đoàn sinh có mặt hôm nay. Như chúng tôi đã nhận định ở phần đầu về vấn đề các em Đoàn sinh hiện nay đang bị chi phối thời gian nhiều bởi việc học như học phụ đạo, học ngoại khóa, tham gia các phong trào của nhà trường nên không còn thời gian đến chùa sinh hoạt hay trưởng dưỡng đạo đức. Đây là một vấn đề nan giải chung và cũng là mối lo âu của xã hội và đã trở thành một tiếng chuông báo động đối với những ngành chức năng, mà cho đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. cũng không loại trừ khả năng các em  có thể thừa cơ “luồng gió bẻ măng”, nói dối cha mẹ đi học thêm, và có một số trường hợp các em báo với gia đình là đi chùa, nhưng thực tế đi chơi ở các tiệm game. Vậy phải làm sao để quản lý con em chặt chẻ trước tình trạng nêu trên. Vấn đề này trong không gian thân mật dưới mái chùa hôm nay, trong sự đối thoại cỡi mở của những người có trách nhiệm, chúng tôi muốn chia sẽ với quý vị phụ huynh một vài ý kiến thô thiển nêu sau:

– Ông bà xưa vẫn dạy con cháu “tiên học lễ, hậu học văn” bây giờ chúng ta cứ đua nhau bắt con em mình phải nhồi nhét kiến thức vào óc mà không tạo điều kiện cho chúng rèn luyện nhân cách đạo đức thì dừng như không ổn. Thực tế cho thấy đa số Thiếu niên phạm pháp bây giờ không phải là thành phần hoàn toàn thất học mà là đều là con nhà khá giả nhưng con không được cha mẹ quan tâm chăm sóc về nhân phẩm và quan hệ giáo dục. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì không đợi đến ngày mạt pháp, chính trong ngay thời tượng pháp này, không phải trong gia đình người ngoại đạo, mà chính trong gia đình chúng ta vẫn ngấm ngầm xảy ra tình trạng cha một đàng, con một nẻo kiểu như “Bàn thờ cha ông ai nhang khói, mồ mã tổ tiên mấy kẻ dòm” hay “nhà kia lỗi đạo con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chưởi chồng”. Vậy tranh thủ giáo dục làm sao để tạo điều kiện cho con em đến chùa, rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng đạo đức là vấn đề cần thiết, cần thiết hơn việc nhồi nhét kiến thức.

III.- KẾT LUẬN

GĐPT nói chung và GĐPT Khánh Lạc nói riêng hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với chí nguyện hành Bồ tát đạo, chúng tôi bằng mọi cách luôn giữ vai trò kế thừa của mình để duy trì và phát triển tổ chức GĐPT Khánh Lạc. Tuy nhiên, “ một cây làm chẳng nên non” chúng tôi tha thiết mong được sự quan tâm giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất của quý thầy , quý bác trong Ban hộ tự và Đạo tràng, chư vị Huynh trưởng, Đoàn sinh đã xuất gia, quý anh chị em cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh để GĐPT Khánh Lạc có thể trường tồn với thời gian./-

 

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

1.Vì sự phát triển của GĐPT Khánh Lạc nói riêng và GĐPT. ViệtNam nói chung, trước tình thế hiện tại như đã nhận định. Chúng con xin có ý kiến

-Xin chư Tôn Đức hoan hỷ nhận trách nhiệm cố vấn giáo hạnh, cố  vấn giáo lý cho GĐPT Khánh Lạc và GĐPT Khắp mọi nơi.

– Về thực hiện hệ thống hóa, để tiện bề liên lạc chung con xin được giao quyền này cho Chư Tôn Đức.

2. Tình hình sinh hoạt của đơn vị GĐPT Khánh Lạc trong thời gian qua, tuy có nhiều mặt thuận lợi, nhưng chắc chắn sẽ còn điểm hạn chế trong việc điều hành và giáo dục các em. Vậy để mọi công tác được hoàn thiện hơn, rất mong quý vị hãy đóng góp ý kiến để Ban huynh trưởng chúng tôi khắc phục, xây dựng cho đơn vị phát triển hơn.

3. Một số anh chị vì cuộc sống và kinh tế mà tạm rời xa tổ chức. Hôm nay, trong ngôi nhà lam này, với tình đạo thiêng liêng và lời kêu gọi tái sinh hoạt, và hệ thống hóa lực lượng này, quý anh chị có quan điểm, ý kiến như thế nào?

4.Trước tình hình chung của xã hội hiện tại về việc học hành của các em, quý vị phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em thường xuyên sinh hoạt chuyên cần và đơn vị sẽ thực hiện sổ liên lạc, để liên lạc thường xuyên tình hình học tập và sinh hoạt của các em đến với phụ huynh. Xin quý vị phụ huynh có quan điểm và ý kiến như thế nào?

Hình ảnh trò chơi lớn

hình ảnh bế mạc trại

 

 

 

 

 

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb