Tỷ phú giàu nhất châu Á chi 193 triệu USD xây chùa

Tỷ phú giàu nhất châu Á

chi 193 triệu USD xây chùa

Người giàu nhất châu Á, ông Lý Gia Thành tài trợ 193 triệu USD để xây dựng một ngôi chùa ở Hồng Kông có các phòng vip lắp kính chống đạn.

Chánh điện chùa có 3 bức tượng Phật dát vàng (Ảnh: CNN)

Tu viện Phật giáo đặc biệt này có các phòng được lắp kính chống đạn và bức tượng Quan thế âm Bồ Tát cao thứ nhì thế giới.
Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc thời Đường, phủ xanh 46,5 nghìn m2, có diện tích bằng 9 sân bóng đá.

Ngôi chùa có sức chứa 400 – 500 người, nhưng không mở cửa đón các đoàn khách du lịch để giữ không khí trang nghiêm thanh tịnh chốn thiền môn.

Tượng Quan thế âm Bồ Tát có chiều cao 76m, đứng nhìn về phía cảng Hồng Kông.

Chánh điện chùa có 3 bức tượng Phật được dát vàng 24 kara. Mọi người đến đây có thể ngồi thiền và tìm hiểu Phật giáo.
Điểm đáng lưu ý của ngôi chùa là các phòng lắp kính chống đạn để bảo vệ “các vị khách quan trọng”.

Khách viếng thăm chùa không được mang theo hương, thịt, rượu. (Ảnh: CNN)

Dù là chùa do ông Lý xây dựng nhưng không có phòng nào được thiết kế riêng cho tỷ phú này.
Khách viếng thăm chùa không được mang theo hương, thịt, rượu… Thay vào đó, nhà chùa sẽ phục vụ nước cho mọi người.

Chùa sẽ mở cửa cho khách tham quan vào ngày 15/4 nhưng phải đăng ký và đặt chỗ qua mạng.

Liễu Chân (Theo CNN)
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb