Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng Ngành Đồng toàn quốc năm 2017

Để thực hiện được công tác Phật sự theo đề án năm 2017, Ngành Đồng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã lên kế hoạch phối hợp với Ban Hướng Dẫn GĐPT các địa phương và Ban Hướng Dẫn GĐPT sở tại Lâm Đồng tổ chức Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng Ngành Đồng toàn quốc LA-HẦU-LA năm 2017. Kỳ trại này được tổ chức dành cho các thành phần Uỷ Viên, Phụ Tá Uỷ Viên Ngành Đồng các tỉnh, thị. Trại diễn ra trong hai ngày 10 và 11/6/2017 tại Vĩnh Minh Thiền Viện, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nhưng trước đó 1 tháng, Ban Quản Trại đã cùng với Ban Hướng Dẫn địa phương chuẩn bị công tác tiền trại và thực hiện việc nhập trại của Trại Sinh qua thư điện tử email. Với 6 bản tin nhập trại, đòi hỏi các Trại Sinh phải vận dụng kỹ năng làm việc độc lập trên máy tính, làm quen Đội/Chúng và chuẩn bị tài liệu và vật dụng theo yêu cầu của kỳ trại đặc biệt này.

Vào sáng ngày 10/ 6/2017, vào lúc 8giờ, Ban Quản Trại long trọng tổ chức Lễ Khai Mạc Trại dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền – Thành viên Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN, Viện chủ Vĩnh Minh Thiền Viện cùng sự tham dự của Chư Tôn Đại Đức Tăng bản tự. Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chủ tọa Lễ Khai Mạc là Huynh Trưởng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởng Ban Ngành Nữ; Huynh Trưởng Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, Thủ Quỷ Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Nguyên Ủy Viên Oanh Vũ Nữ Trung Ương; Huynh Trưởng Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên, Ủy Viên Hoạt Động Xã Hội Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng sự hiện diện của Huynh Trưởng Tâm Mậu – Lê Thị Chi Trưởng Ban và quý Huynh Trưởng Ban Thường Vụ của Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng; quý anh chị đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên; Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Ngãi và các Huynh Trưởng Ban Đại Diện liên huyện Đức Trọng – Lâm Hà sở tại.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình tu nghiệp với thành phần giảng viên phụ trách các đề tài trong trại gồm:

  1. Chị Diệu Quỳnh – Dương Thị Mai với đề tài: Sinh hoạt Đàn Kiểu Mẫu.
  2. Anh Nguyên Hùng – Lê Võ Quốc Oai với đề tài: Tổ chức Hội Hiếu.
  3. Anh Nguyên Lập – Trương Văn Tạo với đề tài: Tổ chức trại huấn luyện chăn đàn Tuyết Sơn.
  4. Anh Đặng Viên Ngọc Trai với đề tài: Xây dựng đề án Phật sự (đề tài này Trại Sinh theo dõi trong Bản Tin).

Đặc biệt, trại kỳ này đã có các hoạt động khá mới lạ gây tâm lý thích thú cho Trại Sinh:

  • Hội chợ giao lưu kỹ năng. Tại hội chợ “bày bán” các mặt hàng về kỹ năng hoạt động, hướng dẫn sinh hoạt – tu học Ngành Đồng như: kỹ năng các động tác múa cơ bản, kỹ năng thắt gút nhanh; tập tranh kể chuyện và các bài Phật Pháp, Hoạt động thanh niên, kỹ năng dẫn chương trình, kỹ năng sư phạm, kỹ năng giới thiệu bài, kỹ năng trò chơi giới thiệu bài mới v.v…
  • Tham gia biểu diễn tiểu phẩm “xử lý tình thế” trong sinh hoạt, trong tu học và trong các hoạt động ngoại giao từ Thầy trụ trì đến quý Phụ Huynh…
  • Trò chơi “team buiding” thú vị đã đem đến một sắc thái mới trong sinh hoạt Ngành Đồng.
  • Tham gia thảo luận góp ý về sinh hoạt và tu học, huấn luyện Ngành Đồng. Đặc biêt hoạt động này có Thầy Cố Vấn Giáo Hạnh và các anh chị đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng tham dự, góp ý.
  • Giờ sinh hoạt tinh thần thật sâu lắng, đày ý nghĩa trong đêm Họp vui quanh đèn…

Hai ngày trại đã trôi qua, để lại bao nuối tiếc khi kết thúc; anh chị em các tỉnh, thị đã có thêm nhiều năng lượng, tư lương sinh hoạt qua kỳ trại. Sau Lễ Bế Mạc Trại, anh chị em ghé thăm “di tích” Trại Trường GĐPTVN và thăm anh cả Nguyên Tín rồi cùng nhau thân ái chia tay trở về trú xứ.

Dưới đây là những hình ảnh trong 2 ngày hoạt động trại:

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb