LỄ GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH đã hoàn thành viên mãn giai đoạn huấn luyện, sau 6 tháng trở lại tiếp tục thực hiện bổn phận, trách nhiệm của người huynh trưởng Huyền Trang tại đơn vị và thực hiện luận văn kết khóa.

Vào lúc 6g30 ngày 22 tháng 7 năm 2018 BHDTƯ đã tổ chức giải trình luận văn kết khóa của trại sinh HT.VI tại chùa Long Thọ, Đồng Nai. Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 7g30 tại hội trường đoàn quán BHD.GĐPT Đồng Nai

Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh buổi lễ khai mạc có:

  • Hòa thượng đạo hiệu Thích Huệ Tâm, thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
  • Thượng tọa Thích Thiện huệ, trưởng ban trụ trì chùa Long Thọ
  • Đại đức Thích Viên Hải, trú xứ chùa Long Thọ, Đồng Nai

BHD Trung Ương về chủ tọa buỗi lễ:

  • HTr cấp Dũng Nguyên Hoành-Lê Văn San. Tổng thư ký BHDTƯ.GĐPTVN
  • Htr cấp Dũng Nguyên Tích-Hồ Lai Chiến. ĐDBHDTƯ tại Miền Khánh Hòa
  • Htr cấp Tấn Minh Trung-Đặng Viên Ngọc Trai, UV Nghiên huấn BHDTƯ
  • Htr cấp Tấn Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, Trại Trưởng, Chánh Chủ Khảo Hội đồng giải trình.

Cùng sự hiện diện của ĐD BHD các tỉnh thị Miền Khánh Hòa, Ban Quản Trại, Hội Đồng Giám Khảo và 55 trại sinh tham dự giải trình.

Buổi lễ khai mạc ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, trại sinh đã được đón nhận những lời giáo huấn và khích lệ của anh Nguyên Hoành-Lê Văn San, Hòa thượng chứng minh đã ban đạo từ tán dương và sách tấn tinh thần tu học, huấn luyện của GĐPTVN nói chung và trại sinh trại Huyền Trang VI

Đúng 9 giờ trại sinh được chia thành 2 tiểu ban để giải trình. Tiểu ban 1 do anh Tâm Chế Chủ tịch Hội đồng, tiểu ban 2 do anh Tâm Lan Chủ tịch Hội đồng đã hướng dẫn trại sinh bắt đầu phần giải trình.

55 trại sinh đủ điều kiện giải trình đã chọn đề tài trong 4 đề tài do BHDTƯ đề nghị

  1. Liên Đoàn Trưởng người cư sĩ tại gia gương mẫu
  2. Liên Đoàn Trưởng hành trình pháp môn tu
  3. Lịch sử GĐPT một đơn vị .
  4. Liên Đoàn Trưởng với những đóng góp về tu học, huấn luyện, sinh hoạt, phát triển đơn vị.

Suốt một ngày làm việc trong tinh thần nghiêm túc các trại sinh đã thực hiện phần giải trình của mình và trả lời các câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo.

Nhận xét chung về buổi lễ giải trình, anh Tâm Chế, Chánh chủ khảo đánh giá về phần thực hiện luận văn đa số các trại sinh đều nổ lực tập trung tham khảo, nghiên cứu tài liệu nắm bắt đề tài và thực hiện luận văn đúng trọng tâm đề tài. Tuy nhiên cũng đó cũng có nhiều trại sinh không nắm vững mục đích yêu cầu của đề tài và thiếu đầu tư nghiên cứu nên luận văn còn sơ sài, không đúng mục đích,  thậm chí lạc đề. Phần giải trình có ít trại sinh đủ bình tỉnh, tự tin để giải trình mạch lạc, đúng kỹ năng của một người bảo vệ luận văn, một số trại sinh còn cầm bản văn để đọc và mất bình tỉnh, không trả lời câu hỏi của giám khảo đạt yêu cầu nên phải tiếp tục trả lời các câu hỏi phụ. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát hầu hết các trại sinh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nổ lực vượt qua chính mình để hoàn thành trách nhiệm của một trại sinh Huyền Trang rất đáng tán dương, khích lệ.

Lễ giải trình kết thúc hoàn mãn vào lúc 18 giờ cùng ngày.

                                                                                                                                  Tâm Lễ

Ý kiến của bạn
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb

Phản hồi (0)

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Trackbacks - Pingbacks (0)

Bài viết này vẫn chưa có trackback.
Bạn phải đăng nhập để có thể viết phản hồi.