LỄ CUNG THỈNH KIM QUAN CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ thượng MINH hạ CHIẾU THĂNG THƯỢNG GIÁ – PHỤNG TỐNG KIM QUAN TRÀ TỲ

LỄ CUNG THỈNH KIM QUAN
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NHỊ THƯỢNG THỦ
HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ thượng MINH hạ CHIẾU
THĂNG THƯỢNG GIÁ – PHỤNG TỐNG KIM QUAN TRÀ TỲ

Vào hồi 06g00 (GVN) ngày 19 tháng 4 năm Canh Tý (nhằm ngày 11 tháng 5 năm 2020), tại Tổ đình Phật Ân – xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam – Ban Tổ Chức Tang Lễ Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Thích Minh Chiếu cùng Môn Đồ Pháp Quyến đã tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ban Kinh Sư, cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni nhị bộ đã câu hội rất sớm tại Tổ đình Phật Ân quang lâm Giác Linh Đường, long trọng cử hành pháp lễ Cung thỉnh kim quan Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thăng thượng giá di quan trà tỳ.

Đại diện cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại buổi lễ và để cung nghinh kim quan Ngài thăng thượng giá là quý anh chị thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN; quý anh chị Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới; Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại quốc nội; Ban Hướng Dẫn, Ban Điều Hợp, Ban Đại Diện GĐPT các Miền, tỉnh/thị/thành; anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT các tỉnh/thị/thành nhiều địa phương toàn quốc.

Đông đảo quý đạo hữu Phật Tử các chùa, các tu viện, tịnh viện, tịnh xá, tịnh thất trong trong địa phương Đồng Nai, tại các tỉnh thành trong nước và các Phật Tử hải ngoại tham dự buổi lễ tưởng niệm – di quan và tham gia cung nghinh kim quan thăng thượng giá sáng hôm nay.

Buổi lễ được cử hành trang trọng theo tiết thứ khoa nghi như pháp trong niềm xúc cảm kính tiếc một bậc Cao Tăng Thạc Đức của đạo pháp và dân tộc; bậc Đạo Sư tương kính thân thương của Môn đồ Pháp quyến, Môn đồ Thế quyến; vị ân sư tôn quý của đàn con áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Đúng 08g00, kim quan Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng được phụng tống từ Tổ đình Phật Ân di chuyển về tại Trung Tâm Hỏa Táng thành phố Biên Hòa cử hành nghi lễ Trà Tỳ.

Sau trưa hôm nay, Ban Tổ Chức Tang Lễ sẽ cùng Môn Đồ Pháp Quyến thâu thập những gì còn lại qua tấm nhục thân trần thế của Người sau khi Người đã viên thành cuộc hoằng hóa thế gian, an nhiên thu thần thị tịch, hoàn trả mãnh xác thân tứ đại giai không về cho đất, nước, gió, lửa…

Vậy là từ nay hàng pháp lữ Linh Sơn cốt nhục, hàng môn đồ pháp quyến cũng như thế quyến, và đàn con áo lam Gia Đình Phật Tử, chỉ còn biết kính nhớ đến hình bóng nghiêm từ của Người qua những tấm di ảnh hiền hòa thân quen; qua những lời di giáo dung dị mà thậm thâm vi diệu; qua những tác phẩm sáng tác, phiên dịch của Người một đời lúc sinh tiền; qua các giai thoại về công nghiệp và hành trạng trải qua bao thăng trầm, vinh nhục của Người dưới những thể chế chính trị cai quản khác nhau, trong dòng bi hùng sử dãi đất hình chữ S hiền hòa mà kiên trung, bất khuất./.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tứ Thế Húy Thượng Nguyên Hạ Quảng Tự Minh Chiếu Hiệu Hải Ân Thái Quý Công Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh.

Video clip

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb