BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thảo Nghiên Huấn

logo hoi thao nghien huan 2020 png

Sau  thời gian dài tich cực hưởng ứng việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 khiến cho mọi sinh hoạt của GDPT tỉnh nhà cũng bị tác động và có phần ảnh hưởng đến việc tu học và sinh hoạt của huynh trưởng và đoàn sinh trong tỉnh. Nhận thấy tình hình tu học của Huynh trưởng và Đoàn sinh trong tỉnh đang có chiều hướng giảm sút về số lượng cũng như chất lượng. Nhằm tìm hiểu nguyên nhân tác động đưa đến tình trạng trên, đồng thời thảo luận tìm ra các giải pháp nhằm phục hồi và nâng cao chất và lượng đoàn sinh chuyên cần có hiệu quả để góp phần thăng tiến tự thân và phát triển GĐPT tỉnh nhà. Vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2020, Ban Hướng Dẫn tỉnh đã tổ chức một khóa hội thảo nghiên huấn được tổ chức tại chùa Thiên Quang, Huyện Xuyên Mộc.

Quang lâm chứng minh và ban đạo từ trong buổi lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Thiên Thuận, trú trì chùa Thiên Quang, thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, Cố vấn giáo hạnh GDPT BRVT, cùng với sự đồng chứng minh của Thượng tọa Thích Thông Siêu.

Anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD tỉnh thân lâm chủ tọa cùng sự hiện diện của quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn cùng với 81 huynh trưởng cấp Tấn, cấp Tín, cấp Tập trong tỉnh tham gia hội thảo.

Sau nghi lễ khai mạc, trong phần hội thảo anh Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc, UV Nghiên huấn đã trình bày đề tài: “Thực trạng tu học của huynh trưởng và đoàn sinh tại các đơn vị và giải pháp khắc phục”. sau đó là phần thảo luận của anh chị huynh trưởng hội thảo viên. Đề tài hội thảo đã phân tích, tìm hiểu và nêu rõ chi tiết nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến cho tình hình tu học của huynh trưởng và đoàn sinh có chiều hướng sa sút như hiện nay. Trong đó nguyên nhân khách quan là hoàn cảnh xã hội và các yếu tố bên ngòai tác động thì chúng ta không thể thay đổi mà chúng ta chỉ khắc phục những nguyên nhân chủ quan và tìm cách thay đổi chính mình, thích nghi với hoàn cảnh để nâng cao chất lượng tu học của huynh trưởng và đoàn sinh góp phần xây dựng GĐPT tỉnh nhà ngày càng thăng huy. Trong phần thảo luận, quý anh chị hội thảo viên đã rất nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến để tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra những giải pháp khắc phục hết sức thiết thực.

Buổi chiều anh Tâm Lễ-Nguyễn Ngọc Luật trình bày tham luận: “Huynh trưởng với tinh thần: Tu học, Hành trì và Truyền đạt”. Đây là ba yếu tố vừa là trách nhiệm, bổn phận vừa là hạnh nguyện của người huynh trưởng cần phải hội đủ nếu muốn hoàn thành sứ mệnh huynh trưởng. Quý anh chị hội thảo viên cũng đã đóng góp ý kiến nhằm giúp anh chị huynh trưởng hiện thực hóa việc hoàn thiện ba yếu tố trên.

Suốt một ngày làm việc khóa hội thảo đã đem đến cho hàng huynh trưởng các cấp có những nhận thức sâu sắc hơn về tình hình tu học hiện nay của huynh trưởng và đoàn sinh. Đồng thời thống nhất quan điểm cần thiết phải tổ chức một trại bồi dưỡng kỹ năng giảng huấn và sinh hoạt cho hàng huynh trưởng để đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng tu học của huynh trưởng và đoàn sinh. Ban Hướng Dẫn tỉnh đã thống nhất quan điểm của hội thảo và sẽ nghiên cứu thực hiện trại huấn luyện bồi dưỡng kỹ năng huynh trưởng trên hai lĩnh vực giảng huấn và sinh hoạt trong thời gian gần nhất.

Buổi hội thảo kết thúc viên mãn vào lúc 17 giờ cùng ngày.

VP.BHDBRVT

IMG_1351

IMG_1352

IMG_1356

IMG_1357

IMG_1358

IMG_1362

IMG_1363

IMG_1368

IMG_1372

IMG_1374

IMG_1377

IMG_1381

IMG_1382

IMG_1383

IMG_1385

IMG_1388

IMG_1388

IMG_1390

IMG_1391

IMG_1393

IMG_1394

IMG_1431

IMG_1396

IMG_1401

IMG_1404

IMG_1420

IMG_1422

IMG_1425

IMG_1428

IMG_1431

IMG_1433

IMG_1436

IMG_1439

IMG_1442

IMG_1444

IMG_1446

IMG_1447

IMG_1448

IMG_1454

IMG_1456

IMG_1460

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb