TƯỜNG THUẬT KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM Kỳ 9 NGÀY 18/2/2023

z4120053751167_59c85f5da1be23959b9ae8b958bfb6c9
Muôn ngàn nhân duyên hội tụ, lớp học giảng viên của chúng con được Hòa Thượng Thích Thái Hòa trụ trì Chùa Phước Duyên tại Huế đáp chuyến bay đến Sài Gòn về chùa An Lạc thuyết giảng.
Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng với tình thương bao la của Hòa Thượng, ngài đã không từ mệt mỏi bay vào Nam để trao truyền kiến thức nội điển cho huynh trưởng khóa Đào Tạo Giảng Viên BRVT chúng con, cùng có sự hiện diện của huynh trưởng trại sinh chúng Lục Tổ (miền Khánh Hòa) trại Vạn Hạnh VIII.
Mọi khi lớp học đều học ngày, nhưng do nhiều lý do không thuận duyên nên hôm nay lớp chỉ học một buổi. Nhưng bên cạnh đó học viên lại được học chung với trại Vạn Hạnh. Không khí bỗng trở nên sinh động hẳn lên, lớp học hôm nay khá đông. Cái nắng gắt đầu giờ chiều không làm tinh thần anh chị mệt mỏi. Trái lại trên khuôn mặt mỗi quý anh chị ai cũng trông ngóng, mong chờ đến giờ thuyết giảng của Thầy.
Tiếng chuông trống bát nhã ngân vang trong khuôn viên chùa vắng tĩnh, từng bước chân an lạc của Hòa thượng đang tiến về giảng đường. Quý anh chị tay chắp búp sen cung kính đón Thầy. Với nụ cười hiền hòa, từng cử chỉ nhẹ nhàng trong bộ nâu sòng giản dị biết bao. Thầy bước vào giảng đường để chuẩn bị chia sẻ đề tài.
Tứ bất hoại tín là đề tài Thầy thuyết giảng chiều hôm nay. Có lẻ đây là đề tài khá mới với học viên. Với chất giọng Huế nhẹ nhàng, trầm ấm, Thầy đã dẫn dắt học viên một cách cuốn hút. Ai cũng chăm chú lắng nghe Thầy giảng. Đôi lúc với danh từ người Huế Thầy làm cho cả lớp học phải bật cười thích thú.
Đầu đề tài Thầy giải thích chữ Tín, trong ba mươi phẩm trợ đạo Tín căn, Tín lực là nền tảng căn bản của niềm tin được thiết lập ở Phật pháp tăng.
Thầy ví dụ trong kinh Hoa Nghiêm:
Tín vi đạo nguyên công đức mẫu
Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn
Dịch: (Tín là đầu mối của đạo – Bà mẹ sinh ra các công đức
Nuôi lớn hết thảy các căn lành)
Thầy càng giảng học viên càng sáng ra, Thầy đã truyền cho tất cả lớp học một nguồn năng lượng Phật pháp, tô bồi niềm tin kiên cố, bất hoại vào Phật, Pháp, Tăng và giới. Tin Phật là:
- Tin vào mười phẩm tính giác ngộ của đức Phật.
- Tin vào sức mạnh, trí tuệ của Phật.
- Tin vào bốn sự không sợ hãi của Phật.
- Tin vào mười tám pháp bất cộng.
Có lẽ trước giờ tất cả quý anh chị vẫn còn mập mờ chưa rõ được tin Phật là tin vào đâu. Từng lời giảng như làm bừng tỉnh học viên, càng đi sâu càng mở ra nhiều vấn đề thâm thúy, cao siêu của Phật pháp.
Tuần tự Thầy giảng tiếp về niềm Tin Pháp, Tin Tăng, Tin Giới. Từng phần được Thầy thuyết giảng tận tường, cặn kẻ, giúp học viên đều nắm được đề tài. Chỉ hai tiếng rưỡi thôi nhưng Thầy cũng cố gắng trao truyền những kiến thức cơ bản nhất để quý anh chị nắm. Để quý anh chị học viên tư duy sau bài học, Thầy để tất cả học viên tự kết luận.
Thượng tọa trụ trì thay mặt lớp học dâng lời tri ân và cúng dường. Hòa Thượng hoan hỷ và xin gửi lại Thầy trú xứ để lo Phật sự. Bất chợt một cơn mưa trái mùa đổ xuống, các hàng cây như được tắm sạch lớp bụi sau bao tháng ngày. Tất cả học viên tiễn Thầy trở về Sài Gòn để kịp chuyến bay. Sau giờ sinh hoạt chúng, quý anh chị dùng cơm tối tại chùa trước ra về. Trả lại lớp học cho trại Vạn Hạnh. Thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì đã tạo mọi thuận duyên để lớp học chúng con được kết thúc viên mãn.
Quang Liên
(Tường thuật từ kỳ học thứ 9 khóa ĐTGV)
z4120053846081_35418aa7c9d447996f24da57fd4e2106
z4120053856461_6d91f40f151c43e509ba8f5d00fbb181
z4120052226582_a26abe5ccdd9a4e553fcbdb865a60e19
z4120053652630_5be1fe7b5790e95f865cd1a67b1d85b9
z4120053822998_b33d839cff71a5e30e815e14c7a189da
z4120052716522_74efa81282452468cee553272c4c3d3e
z4120053461541_1f9c74e88332ad047f043bdeb14f6f30
z4120053657097_008b081963e09bbd6f7c5a94609a9395
z4120053657490_94a7d359002faa9b3466c5e5bfece888
z4120053751167_59c85f5da1be23959b9ae8b958bfb6c9
z4120053782293_fdf87240f267568bf95a1beae4595b65
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb