Tổng kết Phật sự GĐPTVN

TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2010 GĐPTVN TẠI QUỐC NỘI

Sáng ngày 26/12/2010, theo đúng lịch trình đã thông báo, đại diện Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện GĐPT các Tỉnh/Thị trên toàn quốc đã vân tập tại Quảng Hương Già Lam – Saigon – tham dự buổi tổng kết Phật sự cuối năm 2010 do Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) triệu tập.

Do Phật sự chung trùng lặp, sáng nay tại Quảng Hương Già Lam đồng thời đang tổ chức Giới đàn Thập Thiện – Bồ Tát Giới tại gia cho 222 Giới tử Đoàn Viên GĐPT Cialis Professional nên mãi đến hơn 9g00 cuộc họp mới khai mạc được.

Do hoạt động cuối năm đa đoan, anh Nguyên Tín – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam (Quốc Nội) – đã phải vượt hơn 300Km vào đến Sài Gòn từ 2 ngày trước để giải quyết rất nhiều Phật sự và sáng hôm nay đang hiện diện chủ tọa hội nghị.

Ngoại trừ số anh, chị đang bệnh tật không đi lại được, chúng tôi thấy hiện diện tại buổi họp đông đủ các Thành viên Ban Thường Vụ và Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng cùng Quý anh chị Ủy viên, Phụ tá Ủy viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN và đại diện các Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện GĐPT Tỉnh/Thị toàn quốc tham dự.

9g15’, Cuộc họp chính thức khai mạc. Nghi thức thường lệ đơn giản: Tuyên trình lý do; giới thiệu thành phần tham dự; lễ Phật; lễ Đoàn; phút tưởng niệm; thông qua thành phần Chủ Tọa – Thư Ký Đoàn…

Sau lời khai mạc của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Chủ tọa, chương trình nghị sự mở đầu bằng bản báo cáo tổng kết Phật sự năm 2010 và dự thảo đề án hoạt động năm 2011 do anh Phó Tổng Thư Ký thay mặt Văn phòng Ban Hướng Dẫn đọc, được cử tọa ghi nhận đây là bản báo cáo đầy đủ, súc tích, cô đọng và đặc sắc nhất của Ban Hướng Dẫn trong những năm trở lại đây.

Toàn bộ thời gian tiếp theo sau đó, hội nghị sôi nổi tham gia ý kiến đóng góp, bổ sung bản tổng kết và dự thảo đề án trong tinh thần đoàn kết, cởi mở tuy không phải không có lúc căng thẳng, bởi những ý kiến gay gắt, những lập luận và phản biện sắc bén nhưng rất chân tình xây dựng. Ưu tư nặng nề nhất của tất cả anh chị em Huynh Trưởng các cấp, các Tỉnh/Thị hiện diện là hiện tình sinh hoạt của GĐPTVN. Kết quả Tadacip online pharmacy buy thảo luận tuy chưa làm mọi người an lòng nhưng điểm quan trọng nhất là tất cả đều chung một sự nhất tâm, đồng lòng: phải thẳng thắn nhìn vào thực tế, phải trình bày tình hình sinh hoạt các địa phương một cách khách quan để nhận được sự chia xẻ kinh nghiệm của Tỉnh/Thị bạn, để cùng chung nhau định hình được chiến lược duy trì và phát triển tổ chức, đối trị những chướng duyên thường xuyên rập rình vây bủa; cải thiện sinh hoạt GĐPTVN không những tại quốc nội, mà phải có tầm nhìn xa hơn cho sự hòa nhập và phát triển của GĐPTVN Trên Thế Giới trong thời đại khoa học tiến bộ siêu tốc hiện nay với tinh thần “khai phóng, sáng tạo nhưng không hướng ngoại mất gốc” cố hữu của GĐPT.

Sau khi thọ trai, hội nghị tái nhóm ngay trong giờ nghỉ. Không một mãy may uể oải, các ý kiến nóng bỏng hàm chứa tâm tư của Lam Viên bốn phương lại mạnh mẽ tuôn trào không dứt Brand Cialis giữa một khoảng không gian chưa tới 20m2 của hội trường có vẻ như không chất chứa nổi mạch nguồn Lam thi thiết của hơn 50 con người đại diện anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh khắp nước.

Viagra Professional style=”text-align: justify;”>Tuy vậy, phải dành thời Kamagra Gold gian Buy Cipro Online Pharmacy No Prescription Needed cho Ban Hướng Dẫn GĐPTVN phổ biến những Phật sự quan trọng và Viagra online buy cấp thiết trước khi anh chị em tỏa về những vùng đất xa xôi hơn đô thị Sài gòn nên cũng phải đúc kết phần thảo luận. Những thắc mắc Kamagra thẳng thắn sau đó đã được giải đáp tương đối thỏa đáng. Anh Nguyên Tín chủ tọa đã tuyên bố bế mạc sau lời cảm order rimonabant ơn và nguyện chúc anh chị em an lạc, cát tường trong một năm mới đang dần đến.

Cơ hội gặp nhau cũng không là quá hiếm, vậy mà phút chia tay sao cũng lưu luyến lạ kỳ…

Quảng Mẫn NQM.

BBT: Đại diện BHD Bà Rịa Vũng Tàu, anh Trưởng Ban và anh Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn đã tham dự hội nghị nói trên.


.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb