Dâng lễ tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

Sáng chủ nhật ngày 28/5/2023 vừa qua, Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam đã hướng dẫn Lam viên GĐPT Việt Nam dâng lễ tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn. Đây là hoạt động Phật sự Tưởng niệm 60 năm Pháp nạn của Phật giáo Việt Nam (1963-2023), được tổ chức tại các tỉnh, thị có Chư Thánh Tử Đạo vị pháp thiêu thân, vị Pháp vong thân.

Đúng vào lúc 08 giờ, phái đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm tại Bảo tháp Bồ tát Thích Quảng Đức và Đài tưởng niệm Ngài.

HT Thích Minh Tâm, HT Thích Nguyên Lý dâng hương tưởng niệm tại bảo tháp.

Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Sau khi dâng hương tưởng niệm, nhiễu hữu bảo tháp, chư Tôn đức và Lam viên GĐPT đến Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

HT Thích Phước Trí, HT Thích Minh Tâm, HT Thích Nguyên Lý dâng hương tưởng niệm.

Sau khi dâng lễ tại bảo tháp Bồ tát Thích Quảng Đức, phái đoàn đến công viên Bách Tùng Diệp, nơi đặt tượng đài Thánh Tử Đạo Diệu Nghiêm – Quách Thị Trang, Đoàn sinh GĐPT đã hi sinh trong mùa Pháp nạn năm 1963. Trong khung cảnh thắm đượm tình Lam, Lam viên đã hòa chung khúc hát Trang hỡi “Trang em là vì sao sáng. Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh. Rồi một sớm có bao mái đầu xanh. Siết tay nhau giục giã Trang lên đường”…

Tiếp theo, phái đoàn đến tu viện Quảng Hương Già Lam, thành kính đảnh lễ Giác linh chư Tôn Trưởng lão Ân sư, tưởng niệm Thánh Tử Đạo Thích Quảng Hương.

HT Thích Nguyên Giác, trú trì tu viện Quảng Hương Già Lam đón tiếp phái đoàn.

Sau cùng, phái đoàn đến tổ đình Quán Thế Âm, là trú xứ gắn bó sau cùng liên quan tới Bồ tát Thích Quảng Đức trước lúc ngài phát đại nguyện vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn năm 1963.

Hòa thượng Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình Quán Thế Âm, đón tiếp phái đoàn.

Ảnh: Huệ Tịnh – Lê Minh Tiến

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb