Bạch trình: Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín – Nguyễn Châu đã xả báo thân

 BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG                          GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

                                                                                                                                      BI – TRÍ – DŨNG

 

A.-CHAU

CUNG KÍNH BẠCH TRÌNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bái bạch: Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.
Kính thưa: Quý Huynh trưởng Hội đồng cấp Dũng, BHD GĐPTVN các cấp trên Thế giới.
Cùng toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam trên Thế giới

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa quý Lam viên,

Sau thời gian huyễn thân suy giảm do tuổi cao, Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu đã an nhiên xả báo thân lúc 13h30 ngày 29 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 11 tháng 04 năm Quý Mão) tại tư gia số 18 Thi Sách, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Theo di nguyện của Anh và tâm nguyện của Gia đình, thi hài Anh được đưa về Vĩnh Minh tự viện để cử hành tang lễ. Nay BHD Trung ương GĐPT Việt Nam bạch trình lên Chư tôn đức và Lam viên tri tường di nguyện của Huynh trưởng Nguyên Tín như sau:

  1. Giữ yên tịnh trong thời gian 10 tiếng kể từ lúc trút hơi thở cuối cùng để gia đình hộ niệm, sau đó mới thông tri đến Chư tôn đức và Tổ chức GĐPTVN.
  2. Mọi việc Tổ chức Tang lễ xin Tổ chức GĐPTVN hoan hỷ sắp xếp.
  3. Về hình thức tang lễ không ồn ào trống kèn, tất cả chay tịnh thanh khiết, cần nhất là phải giản đơn, ít tốn kém, không khoa trương hình thức rườm rà nhưng cần sự trang nghiêm.
  4. Tang chế cũng không theo những hình thức như: áo tang, quần tang, mũ mấn, gậy,… chỉ đơn giản là con cháu mặc áo tràng và chít khăn tang màu lam, cũng như Lam viên GĐPT thọ tang. Thực hiện tang lam bằng hình thức hoa hồng màu Lam.
  5. Lễ phẩm phúng viếng: hạn chế tối đa việc mua sắm hương đèn, lẵng hoa, trướng liễn, trái cây để phúng điếu. Xin Ban Tổ chức Tang lễ và Tang quyến nhận tiền phúng điếu để có tịnh tài làm từ thiện, cấp học bổng.
  6. Chỉ sử dụng khánh thay chuông gia trì khi hướng dẫn các phái đoàn và cá nhân đảnh lễ Phật.
  7. Đối với các phái đoàn Lam viên phúng điếu xin đừng khóc, đừng nói quá nhiều lời tiếc thương mà hãy thành tâm lập nguyện: YÊU THƯƠNG NHAU, CÙNG THA THỨ CHO NHAU ĐỂ HÀN GẮN NHỮNG ĐỖ VỠ, TINH TẤN TU HỌC, THỰC HÀNH BỒ-TÁT HẠNH QUA VIỆC GÌN GIỮ LÝ TƯỞNG TRUYỀN THỐNG CỦA GĐPT VIỆT NAM.
  8. Việc an táng được thực hiện bằng hình thức hỏa táng, sau đó chia 2 phần: 01 phần đem rãi ở biển Nha Trang, 01 phần đem rãi ở Trại trường.
  9. Trước khi di quan xin BTC và Tang quyến thiết lễ trai Tăng cúng dường kính tạ Chư tôn đức và hồi hướng kết duyên Phật pháp cho chúng sanh. Tịnh tài tổ chức trai Tăng từ 2 nguồn đó là: trích 1 phần từ tiền phúng điếu và tiền của con cháu gia đình góp phần công đức.

Chúng con xin thành kính bạch trình lên Chư tôn đức, Hội  đồng cấp Dũng, BHD GĐPTVN các cấp trên Thế giới, cùng Lam viên đồng tri tường.

Về công tác tổ chức Tang lễ sẽ được chính thức công bố chính thức. Lễ nhập quan cử hành vào lúc 16h00 ngày 30 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 04 năm Quý mão).

Chúng con cúi xin Chư tôn đức cùng toàn thể quý Lam viên hộ niệm cho Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu siêu sanh tịnh độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Cung kính bạch trình.

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

image2

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb