Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới kỷ niệm Đệ II Chu Niên

Phóng sự:

Đệ nhị Chu niên Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

http://www.gdptthegioi.org

Chúng tôi đến với Lễ chu niên lần thứ hai Trang nhà trong một buổi chiều cuối năm trời đẹp. Theo kế hoạch, Nhóm kỹ thuật chỉ có thể chuẩn bị mọi công việc cần thiết cho không gian buổi lễ từ sau giờ ngọ, vì trước đó, BHD Quốc nội tổ chức lễ huý kỵ người chị cả GĐPTVN Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc.
Khi đạo tràng đã vân tập đông đủ, toàn thể quý anh trưởng cao niên Hội đồng HT cấp Dũng, quý anh chị trong BHD Quốc nội và anh chị em Đặc phái viên, Biên tập viên, Phóng viên, Cộng tác viên, Kỹ thuật viên ổn định, nghi thức thỉnh sư bắt đầu…

Quang lâm chứng minh buổi lễ kỷ niệm Đệ nhị Chu niên Trang nhà có sự hiện diện của chư Tôn đức thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN Trên Thế Giới: Hoà Thượng thượng Thanh hạ Huyền, Hoà Thượng thượng Hạnh hạ Hải. Quý ngài đến trong bước chân nhẹ nhàng và nụ cười đầm ấm khiến khung cảnh buổi lễ như càng tăng thêm nét thanh thoát và gần gũi. Sự hiện diện của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới cùng các anh chị Ban viên BHD Quốc nội cho thấy Trang nhà được sự quan tâm sâu sắc của các cấp Huynh trưởng lãnh đạo.

Sắp xếp phần hành chánh do anh Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó tổng thư ký BHD GĐPTVN Trên Thế Giới – Tổng Thư ký BHD Quốc Nội đảm trách; tổ chức nội dung do Đặc phái viên Trang nhà tại Quốc nội đảm nhiệm và phần hình thức cũng như kết nối trực tuyến trên mạng toàn cầu do các Kỹ thuật viên Trang nhà tại Quốc nội phụ trách.


Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Đoàn kỳ Sen trắng, phút tưởng niệm anh linh chư Thánh tử đạo, Ân sư, Cố vấn, Bảo trợ, Huynh trưởng-Đoàn sinh GĐPT quá cố là diễn từ khai mạc của Đặc phái viên Trang nhà tại Quốc nội. Trong diễn từ có đoạn:


Thi hành quyết nghị Đại hội GĐPTVN trên Thế giới kỳ II tại Thái Lan, Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới ra đời từ giao thừa Kỷ Sửu (2009) đến nay vừa tròn hai năm. Tại lễ Chu niên thứ nhất, giao thừa Canh Dần (2010) số lượt người truy cập vừa tròn con số 1 triệu; đến gần giao thừa Tân Mão (2011) số lượt người truy cập đã trên 6 triệu, có nghĩa là số lượt người truy cập năm nay tăng hơn gấp 6 lần so với năm đầu. Đây là sự trưởng thành rõ rệt và đáng khích lệ.


Tuy vậy diễn từ khai mạc cũng nêu rõ: “… Khía cạnh chuyên môn còn rất nhiều điều đáng nói, cần thực hiện, cần khắc phục. Ví dụ như Buy Viagra Professional Online vấn đề danh nhân, lịch sử, Buy Viagra Online Pharmacy No Prescription Needed thắng cảnh, mỹ tục của các tỉnh, các quốc gia, châu lục và vùng lãnh thổ. Uỷ viên Nghiên huấn, Uỷ viên Văn nghệ, các Huynh trưởng có tầm nhìn tại mỗi địa phương chưa đặc biệt quan tâm giúp cho các chuyên gia giáo dục hình thành bộ môn Hoạt động Xã hội trong phần nhiệm vụ của mình…

Đặc phái viên và đại diện Nhóm kỹ thuật Trang nhà tại Quốc nội báo cáo tổng kết tình hình hoạt động một năm qua của Trang nhà. Đánh giá những khía cạnh gai góc, những ưu khuyết điểm để rút kinh nghiệm, khắc phục những yếu kém trong các lĩnh vực đưa tin, ảnh, duyệt bài vở, đăng tải,… để kiểm điểm những kết quả được và chưa được, hầu có dịp sẽ đóng góp ý kiến hoàn thiện Trang nhà trong tương lai.

Điểm xuyết nội dung thực hiện, Đặc phái viên tại Quốc nội qua báo cáo đã đưa ra các thông số: “104 chủ đề ngôn ngữ nói, 52 câu chuyện dưới cờ, 52 câu chuyện lửa tàn, trên 50 lá thư đầu tuần, 50 đề tài Phật pháp ngày thứ năm,…” Riêng phần nhận xét thực tiễn sự dấn thân phụng sự Tổ chức, bản báo cáo còn mạnh mẽ chỉ rõ: “… GĐPT chúng ta không thiếu những cây bút chuyên nghiệp, nhưng vì còn e ngại với những lý do tế nhị liên quan đến địa vị, danh lợi mà anh chị em đang thọ hưởng ngoài xã hội. GĐPT là nơi Buy ampicillin online quy tụ những người thiện nguyện, nên không trách, không ép anh chị em. Nhưng lời dạy của Ngài Đệ tứ Tăng thống với GĐPTVN trước ngày Ngài viên tịch không quá ba tháng rằng: “Tôi cám ơn và tán thán! Vì trước sau như một, quý vị cũng đều viếng thăm, vấn an tôi. Nếu cần một lời khuyên thì đó là: Trước sau mình vẫn là mình, không thay tên đổi họ. Oan trái xin nhận chứ không nên biện bạch. Quý vị làm đúng, dù không ai công nhận, quý vị cũng tồn tại. Quý vị làm sai, dù có hào quang nào che chở, quý vị cũng bị đào thải” Ban Hướng dẫn GĐPTVN được tồn tại đến hôm nay cũng nhờ ưu điểm này. Sự co cụm, giảm sút về số lượng đơn vị cũng vì tự hào về điểm này. Kính xin quý vị lưu tâm nghiên cứu…”

Bản báo cáo như một chủ trương, một hướng đi cho Trang nhà từ hiện tại đến vị lai. Khẳng định lập trường như nhất: giáo dục – tu học – vui chơi do phương tiện Trang nhà mang lại. Đặc phái viên và Nhóm kỹ thuật cũng nhìn nhận trong thời gian qua, nội dung mục Diễn đàn (forum) của Trang nhà chưa thực sự được quan tâm đúng mực, có trường hợp còn va vấp những tình huống khó giải quyết. Vấn đề là thiếu nhân lực trông coi. Tình trạng các bạn trẻ chưa chín muồi trong nhận thức đã vội vàng gởi bài viết, tham gia tranh luận ồn ào, thiếu ái ngữ, thiếu chánh niệm, chưa chín chắn cũng làm phương hại khá lớn về mặt tinh thần của Lam viên khắp nơi. Ban biên tập và Ban điều hành sẽ rút kinh nghiệm để khắc phục, sửa chữa sai sót trong thời gian tới.

Giây phút lắng lòng và hân hoan để thắp lên ngọn nến mừng chu niên. Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế giới đốt 2 ngọn nến mừng tuổi Trang nhà trong tiếng vỗ tay xen lẫn lời ca Mừng Chu Niên quen thuộc vang lên. Kế đó những lẳng hoa tươi thắm của BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới, BHD.GĐPTVN tại Quốc Nội, Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN Quốc Nội được ưu ái trao gởi đến Trang nhà. Anh Nguyên Tín đã thay mặt BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới ban những lời huấn từ tràn đầy yêu thương, cảm thông và chia sẻ ngay sau đó.

Tiếp đến, cả hội trường đồng khởi thân nghiêm trang chắp tay lắng nghe lời pháp nhũ khi Hoà Thượng Thích Hạnh Hải – thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN Trên Thế giới ban đạo từ. Hoà thượng tán thán công đức và sự hy sinh vô bờ bến của toàn thể Lam viên mà lãnh đạo là hàng ngũ Huynh trưởng cao niên đầy phẩm hạnh. Thầy nhắc đến lý tưởng người áo Lam và cao quý hơn nữa là lý tưởng của người con Phật hành Bồ Tát đạo, nhắc nhở các Lam viên luôn ghi nhớ và thực hành trong từng phút từng giây.

Trong tình thương yêu vô bờ bến, Hoà thượng Thích Thanh Huyền nhắc nhủ kỹ lưỡng anh chị em về tầm nhìn hướng ra xã hội của Trang nhà. Thầy nói: Chúng ta làm việc này (phổ biến rộng rãi thông tin trên Trang nhà) có nghĩa là cả thế giới đã, đang và sẽ nhìn vào chúng ta. Ngoài việc giáo dục Đoàn sinh, chăm lo tinh thần các em, chúng ta cần nghiên cứu cách bước ra ngoài xã hội, bước ra biển lớn bao la của cuộc đời, vì tầm ảnh hưởng của Trang nhà là vô biên. Có như thế chúng ta mới thành toàn sứ mệnh người Huynh trưởng GĐPT.

theo-24 cr style=”text-align: justify;”>Hình ảnh quý thầy cầm tay anh Trưởng BHD GĐPTVN trên Thế giới cắt bánh sinh nhật thật hy hữu và cảm động. Thầy Hạnh Hải đùa vui mà ẩn chứa tinh thần giáo dục sâu sắc: “Đây là cắt bánh để chia sẻ, không phải cắt để xẻ chia!” Anh Thị Nguyên – người điều dẫn chương trình – xúc động đến trào nước mắt và nghẹn ngào trong vài tình huống trong quá trình điều khiển chương trình. Một hình ảnh hiếm thấy trong giai đoạn hiện nay. Tiếng vỗ tay lại vang lên khi các anh em Kỹ thuật viên, Phóng viên cùng doanh vây bên khay bánh tròn thổi nến, đem lửa vào tim, chúc mừng nhau một năm qua thành toàn phận sự…

Công việc điều hành Trang nhà được BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới chủ toạ đoàn nhận xét là thành tựu, Chư tôn Cố vấn tán thán chia sẻ, Quan khách hân hoan chúc mừng. Phần giao lưu trực tuyến với đầu cầu tại Hải ngoại được bắt đầu. Đáng tiếc là không rõ do trục trặc đường truyền hay có sự can thiệp khách quan nào mà kết nối internet chiều nay luôn gián đoạn và nhiễu tạp âm, một lý do nữa là khác với Chu niên năm trước được tổ chức vào lúc 21g VN, năm nay bắt đầu vào 15g VN khiến nhiều anh chị em phía Hải ngoại do áp lực của Phật sự đa đoan cuối năm chuẩn bị các chương trình đón tết cổ truyền Dân tộc, đã không thể thức nổi quá khuya để online, số anh chị em tham gia kết nối ngay từ đầu đã không nhiều như dự tính và càng về sau càng giảm khiến việc kết nối trực tuyến buổi lễ chưa thực sự viên mãn theo kế hoạch.

Trong phần giao lưu, anh Thị Nguyên thân tặng các anh chị em Nhóm kỷ thuật Quốc nội và Cộng tác viên có mặt các bộ kinh mà anh gọi là “thuật lại” và phát tâm ấn loát.

Cuối chương trình, Ban Tổ chức cảm tạ: “…Việc ta làm được bao nhiêu công đức xin hồi hướng làm vốn liếng cho vạn loài chúng sanh kết duyên lành cùng Phật đạo. Xin cảm niệm ân đức chư tôn đức, xin cảm ơn chân thành sự hiện diện của chư liệt vị…”

Tứ Hoằng Thệ Nguyện vang lên để hồi hướng công đức đã khép lại Lễ kỷ miệm Chu niên lần thứ hai của Trang nhà GĐPTVN Trên Thế giới. Anh chị em cùng chia nhau miếng bánh ngọt ngào, nếm hương vị thanh khiết mang lại từ các tấm lòng sắt son khắp nơi hiện diện trên mái nhà ảo mà thật: Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới. Và ngoài kia, xuân đang ngấp nghé trước thềm chùa…


[Bài: Nón Tứ Ân; ảnh: QuangMai, Lưu Ly]

Nguồn: http://www.gdptthegioi.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb