Chu niên kỷ niệm 31 năm thành lập GĐPT.Khánh Lạc

DIỂN VĂN CHÀO MỪNG

KỶ NIỆM 31 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GĐPT.KHÁNH LẠC

08.12 Tân Dậu   –   08.12 Nhâm Thìn

                                                       (1981 – 2012)

 

+ Ngưỡng bạch : Chư tôn đức chứng minh

+ Kính thưa      :

– Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử   Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn

– Quý anh trong Ban Đại Diện GĐPT tại Huyện Châu Đức

– Ban hộ tự chùa Lạc Bang

– Bác Minh Toàn và anh Tâm Triển Nguyên là Gia Trưởng GĐPT. Khánh   Lạc

– Quý bậc phụ huynh đoàn sinh, Quý đạo hữu, Quý ân nhân, Quý anh chị cựu Huynh Trưởng + Đoàn sinh.

+ Thưa : Toàn thể BHT cùng đoàn sinh GĐPT. Khánh Lạc thân mến!

Xin thay mặt cho toàn thể Huynh Trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Khánh Lạc, cung kính đê đầu đảnh lễ chư tôn đức chứng minh, Kính chào anh Trưởng ban cùng toàn thể quý vị lời chào trân trọng, tôn kính nhất của GĐPT. Khánh Lạc. Và cũng xin chân thành kính ơn chư tôn đức chứng minh, anh Trưởng ban cùng toàn thể quý vị đã không quản ngại khó khăn dành một chút thời gian quý báu về tham dự  lễ kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Gia Đình Phật Tử. Khánh Lạc. Cầu xin chư Phật gia hộ cho chư tôn đức, anh Trưởng ban cùng toàn thể quý vị đầy đủ sức khỏe, Phật sự viên thành.

Ngưỡng bạch Thầy chứng minh

          Kính thưa quý vị

          Cách đây 2556 năm tại Bồ Đề Đạo Tràng (An Độ), Bồ tát Tất-đạt-đa sau 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tịnh tọa dưới cây Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật-thích-ca-mâu-ni. Anh đạo vàng Ngài phát huy ra sáng soi vạn loại trải qua bao thiên niên kỷ. Nhìn lại hành trình đã đi qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của tự nổ lực và thực hành trong Phật giáo. Sự Thành đạo của Ngài là kết quả tự nhiên của tự tu tự chứng chớ không mảy may chứa đựng bóng mờ của giao cảm với thần linh hay cứu rỗi. Hình ảnh gầy gò tiều tụy của Ngài trong 6 năm đằng đẳng nơi khổ hạnh lâm là ấn tượng sâu đậm nhắc nhở chúng ta tinh tiến trên con đường đã được khai quang bằng phẳng.

Hiểu rõ ý nghĩa Phật Thành Đạo  là điều kiện tiên quyết để tiếp nối bản nguyện của Chư Phật mười phương. Nên GĐPT. Khánh Lạc chọn ngày mồng 8 tháng 12 âm lịch làm ngày chu niên kỷ niệm ngày thành lập của đơn vị.

Trong suốt 31 năm hình thành và phát triển GĐPT. Khánh Lạc phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, chúng con (tôi) luôn thực hiện những lời Phật dạy, sống thương yêu giúp đở mọi người trong cuộc sống hàng ngày , nguyện suốt đời phụng trì chánh pháp và phục vụ cho lý tưởng GĐPT.Việt Nam.

Trong sự tồn tại phát triển đó GĐPT.Khánh Lạc luôn gặp trở ngại về mọi mặt : tình hình chính trị, kinh tế xã hội luôn chi phối tinh thần, đường hướng và ý chí của Huynh trưởng và đoàn sinh. Lớp này ra đi liên tục gây dựng lớp khác kế thừa, dù gặp khó khăn mọi mặt BHT.GĐPT. Khánh Lạc luôn trăn trở tìm mọi phương thức định hướng cho việc hướng dẫn đàn em tu học, phục vụ lý tưởng, quyết chí không lùi bước.

Mặc dù thành quả 31 năm hoạt động không được như ý muốn, nhưng chúng con (tôi) lấy làm sung sướng hãnh diện vì đó là những trí tuệ và sự đoàn kết nhất trí của toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT. Khánh Lạc. Qua đó chúng tôi cũng được sự ân cần, động viên, cân nhắc của Ban Hướng Dẫn, sự đùm bọc che chở của Thầy Tù trì, Ban Hộ Tự và đạo tràng chùa Lạc Bang, sự hợp tác giúp đở của phụ huynh, quý vị ân nhân, sự cộng tác của anh chị em cựu Huynh trưởng, cựu Đoàn sinh. Được sự thành tựu này đó là kết quả của tất cả mọi người.

Gia Đình Phật Tử là tổ chức giáo dục “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Qua suốt 70 năm hình thành và phát triển, GĐPT chưa bao giờ và sẽ không bao giờ bị biến thể bởi cơn lóc của thời cuộc, đi đúng đường đúng hướng mà các vị ân sự và các anh chị trưởng tiên bối đã dày công tạo dựng.

Bác Tâm Minh Lê Đình Thám đã từng dõng dạc tuyên bố “không có sự thành tựu miên trường nào mà không nhắm đến tầng lớp Thanh, Thiếu, Niên”. GĐPT là biểu trưng cho giới cư sĩ. Ở đây cho thấy sức sống trẻ trung thể nhập-khế cơ- hợp thời.

Một đạo Phật có thế hệ Phật tử trẻ luôn luôn làm mới, sống trong đời, gần gũi người đời, thẩm thấu tình người. Đang nhận sứ mệnh tiếp hiện thiêng liêng trọng đại, lắng đục khơi trong, chuyển hóa- thoát khổ dòng đời, nhưng không bị đời nhuốm bùn, như cánh sen trắng muốt, vẫn mãi mãi vươn lên tinh khiết.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức  chứng minh

          Kính thưa quý vị

Xin phép Chư Tôn Đức Chứng minh (anh Trưởng ban HD) cùng toàn thể quý vị, cho phép con (tôi) được thưa chuyện cùng các anh, chị, em đoàn sinh GĐPT. Khánh Lạc

Trong suốt 31 năm hình thành và phát triển GĐPT Khánh Lạc đã có 71 anh, chị, em là HT và đoàn sinh GĐPT. Khánh Lạc đã xuat gia chúng tôi rất lấy làm tự hào và sung sướng có những anh, chi, em đã lập được đại nguyện, rủ bỏ những vướng bận của thế gian tiến thẳng đến bờ giải thoát giác ngộ. Với những lời hẹn ước năm xưa xin quý vị đóng góp tấm chân tình cùng với BHT hướng dẫn đàn em của mình đang cần đến sự đùm bọc và che chở của quý vị .

Kính thưa các anh, chị, em là cựu đoàn viên GĐPT. Khánh Lạc

Anh chị em cựu Đoàn viên Gia Đình Phật Tử. Khánh Lạc thân mến, vì những hoàn cảnh riêng biệt, nên các anh chị không thể trực tiếp sinh hoạt tại đơn vị được, nhưng với tấm chân tình và duyên nợ với GĐPT. Khánh Lạc hôm nay cũng trở về hiện diện trong buổi lễ chu niên này. Thay mặt đơn vị xin được trân trọng ghi nhận những tấm chân tình này

Kính thưa các anh chị Ngành Thanh GĐPT. Khánh Lạc.

Ngành Thanh ngoài công việc của GĐPT, chúng ta còn là thành viên của Giáo hội, vì vậy chúng ta phải nổ lực học tập và tu tập, chúng ta phải luôn nhớ lời của đức Phật dạy “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta” cho nên việc học tập rất cần thiết của người Phật tử trên lộ trình cải thiện bản thân và xây dựng giáo hội. Chặng đường trước mặt còn dài và nhiều trở ngại chúng ta phải bước đi từng bước chắc chắn và phát nguyện tiến tới không lùi bước dù gặp nhiều trở ngại và chướng duyên.

Năm 2008 chúng ta đã khởi công xây dựng đoàn quán mới, đến nay đã hoàn thành tương đối nhưng chưa đáp ứng kịp thời sự phát triển của GĐPT. Khánh Lạc. Năm 2013 chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng đoàn quán rất mong toàn thể GĐPT. Khánh Lạc chúng ta nhất tâm thực hiện

Ngưỡng bạch chư tôn đức chứng minh

          Kính thưa quý vị

Một lần nữa xin  đê đầu đảnh lễ chư tôn đức chứng minh, xin kính chào anh Trưởng ban cùng toàn thể quý vị. Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức “Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ”, Anh Trưởng ban và BHD được nhiều sức khỏe  cùng toàn thể quý vị Bồ Đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền hưởng một mùa Thành Đạo vui tươi, một mùa xuân Di Lặc Cát tường.

Nam mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chúng minh.

Trân trọng kính chào .

                                                                                        Gia Trưởng

                                                                               Tuệ Hòa – Trần Bình


 

 

BAN HƯỚNG DẪN BÀ RỊA VŨNG TÀU                                                                   GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆTNAM

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH LẠC                                                                                         BI – TRÍ – DŨNG

 

BẢN TỔNG KẾT SINH HOẠT VÀ TU HỌC

GĐPT KHÁNH LẠC NĂM 2012

I. TỔ CHỨC:

1. Nhân sự:

+ Tổng số Huynh Trưởng và đoàn sinh : 161

+ Huynh Trưởng                               :           21

– Cấp Tấn                               :           01

– Cấp Tín                                :           02

– Cấp Tập                               :           08

– A Dục                                  :           03

– Lộc Uyễn                            :           04

-Tập Sự                                  :           11

+ Đoàn sinh                                       :           140

STT

Đoàn

Tổng số

Chính thức

Bạn đoàn

Ghi chú

01 NamPhật Tử

07

07

0

 
02 Nữ Phật Tử

35

30

05

 
03 ThiếuNam

18

17

01

 
04 Thiếu Nữ

23

21

02

 
05 Oanh VũNam

18

18

0

 
06 Oanh Vũ Nữ

29

29

0

 
07 Oanh Non

12

12

0

 
   

 
   

 

+ Số lượng Huynh Trưởng và Đoàn Sinh xuất gia là 71 vị. (tính đến năm 2012)

2. Tu học và sinh hoạt:

a/ Tu học:

+ Huynh Trưởng:

– Kiên                         :           09

– Trì                            :           11        ( đã kết khóa )

– Định                         :           05        ( 02 đã kết khóa )

– Lực                           :           06

+ Đoàn Sinh:

– Sơ Sanh                   :           15

– Mở Mắt                    :           16

– Cánh Mềm              :           08

– Chân Cứng              :           15

-TungBay                 :           05        ( trúng cách 02 )

– Hướng Thiện           :           14

– Sơ Thiện                  :           11

– Trung Thiện            :           05

– Chánh Thiện           :           03

– Bậc Hòa                   :           37

Còn một số Đoàn sinh còn lại chưa đủ điều kiện đang theo dõi

Tất cả các bậc học được vạch chương trình tu học cụ thể cho từng tuần, tháng, quý.

b/ Sinh hoạt:

– Ngành Thiếu và Ngành Đồng sinh hoạt theo định kỳ vào 4 chiều chủ     nhật hàng tháng.

– Ngành Thanh sinh hoạt định kỳ vào 4 tối chủ nhật hàng tháng.

c/ Hội họp:

– Họp định kỳ của đơn vị mỗi tháng vào tối 30 (ÂL)

– Họp bất thường tùy vào công tác.

– Các Liên Đoàn và Đoàn đều họp định kỳ vào mỗi tháng, tuy nhiên vẫn còn hạn chế một số đoàn

3. Huấn luyện: (02 huynh trưởng)

– Lộc Uyển 15                    :             02(chưa được công nhận trúng cách vì không tham dự giai đoạn 2)

4. Lễ lược:

Hàng năm GĐPT.Khánh Lạc có tổ chức các lễ lược:

– Lễ Lên Đoàn

– Lễ Phát Nguyện

– Lễ Phật Đản

– Lể Bông Hồng Cài Áo + Lễ Báo Ân cha mẹ

– Các ngày lễ truyền thống (Hạnh, Dũng, Nguyện, Hiếu).

5. Trại:

– Trại Tất Đạt Đa, kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sanh.

– Trại Hiếu (làm tổ tại đơn vị).

6. Các hoạt động khác:

                        - Tổ chức đơn vị đi du ngoạn tại Hòn Son Long Hải.

– Tổ chức văn nghệ sân khấu cúng dường Phật Đảng PL 2556.

– Tham gia chương trình văn nghệ ngày Nguyện Ngành Thanh BHD tổ  chức.

                  - Tổ chức hoa mùa xuân: mừng xuân Di lặc  – chùa Lạc Bang.

– Tham gia Trại họp bạn ĐKM Miền Khánh Hòa ( Nha Trang).

– Tham gia Trại họp bạn Ngành Thiếu. BHD tổ chức ( Hồ Cốc ).

– Tham gia hội thi Đường Lên Linh Thứu. BHD tổ chức.

– Tham gia trại Hiếu Ngành Đồng. BHD Tổ chức ( Chùa Phước Bửu).

– Tham gia Trại H.L ANÔMA-NI LIÊN, Tuyết Sơn đợt 1, đợt 2. ( Khánh Vân và Khánh Ân).

– Tổ chức cho các em rước đèn Trung Thu (đơn vị tổ chức).

– Tham gia ngày Nguyện ngành Thanh. B.H. Dẫn tổ chức ( Chùa Phước   Bửu).

– Tổ chức khai khóa các bậc học năm 2012 – chùa Lạc Bang.

– Tổ chức thi vượt bậc đoàn sinh.

– Tham dự đại hội HT.GĐPT Tỉnh BRVT. BHD tổ chức (Chùa Viên  Hưng).

7. Công tác tương tế, từ thiện xã hội:

                        - BHT GĐPT Khánh lạc tổ chức nhiều đợt cầu an, cầu siêu, phúng điếu  cho phụ huynh, huynh trưởng, đoàn sinh.

– Tham gia các khóa tu niệm phật. G.Hội chùa Lạc Bang tổ chức và hỗ trợ cho giáo hội địa phương trong mọi lễ lược và công tác phật sự xây

dựng chùa Lạc Bang

– Thăm bệnh HT và ĐS, Tứ thân Phụ Mẫu của HT và ĐS.

– Đóng góp cúng dường An Cư Kiết Hạ (BHD tổ chức).

– Công tác gây quỹ: Văn nghệ, Bông hồng cài áo, Các nhà hảo tâm, Vui   xuân Di Lặc.

– Dự lễ chung thất  Cố Hòa Thượng Thích Thiện Phụng Chùa Niết Bàn.

– Hỗ trợ học bỗng cho đoàn sinh 6 xuất, mỗi xuất 750.000đ do các nhà từ  thiện ủng hộ.

– Tham dự lễ hiệp kỵ và để tang Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu do  BHD tổ chức.

8. Công tác xây dựng đoàn quán:

– Năm 2012 hoạt động công tác phật sự quá nhiều ảnh hưởng đến tài chánh do đó phần xây dựng tạm thời ngưng thực hiện.

9. Khen thưởng:

a/ Ban Hướng Dẫn:

– Đơn vị đạt giải nhất toàn tỉnh.

– Giải nhì đường lên Linh Thứu

b/ Đơn vị:

+  Đoàn sinh xuất sắc trong sinh hoạt

– Oanh non                :           Diệu Tâm       Hồ Thị Cẩm Ly

– Oanh Vũ Nữ            :           Nhuận Mỹ     Trần Thị Hoài Mỹ

– Oanh VũNam         :

– Thiếu Nữ                 :

– Thiếu Nam              :           Viên Phúc      Nguyễn Cao Khiêm

– Nữ Phật Tử              :                                   Hồ Thị Mỹ Hạnh

+ Đoàn sinh xuất sắc trong tu học

– Mở Mắt                    :                                   Bùi Thị Hoài Ngọc

– Cánh Mềm              :                                   Nguyễn Thị Kim Quyên

– Chân Cứng              :

-Tung Bay                 :                                   Lê Thị Thanh Tiên

– Hướng Thiện           :           Nhuận Dân    Nguyễn Thị Thùy Dương

– Sơ Thiện                  :           Nhuận Trung Lê Thị Thanh Trang

– Trung Thiện            :

– Chánh Thiện           :

– Bậc Hòa                   :                                   Lý Thị Nhân

9. Kỷ luật: không có HT và Đs vi phạm kỹ luật.

10. Tài chánh:

            - Tổng thu trong năm           :  17.000.000đ.

            - Tổng chi trong năm           :  16.000.000đ.

– Tồn                                           :   1.000.000đ.

II. NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM:

1. Ưu điểm:

– Luôn được sự quan tâm che chở của Thầy Trụ Trì và Đại Đức Thích Thiện Hạnh chùa Lạc Bang quang lâm chứng minh các buổi lễ lược truyền thống, được sự hỗ trợ của Ban Hộ Tự, và quý bác trong đạo tràng chùa lạc Bang cùng các vị ân nhân của đơn vị

– Tinh thần HT và Đs GĐPT.Khánh Lạc đoàn kết xiết chặt tay nhau, thống nhất ý chí, chung sức chung lòng vượt mọi khó khăn để hoàn thành công tác.

– Thực hiện kịp thời hoàn thành những công tác Phật sự mà BHD giao phó và những công tác của Giáo hội chùa Lạc Bang. HT và Đs tận tâm tận lực, chịu khó tập dợt văn nghệ cúng dường Phật Đản. Tổ chức thiết kế cho ngành Thanh hội thi “Theo Dấu Chân Phật” và năm 2012 ngành Thanh đơn vị dự thi Bậc Hòa và một số công tác khác.

2. Khuyết điểm:

– Do ảnh hưởng tình hình xã hội, học tập và phụ giúp công việc cho gia đình nên sự sinh hoạt cùa đoàn sinh luôn luôn bị hạn chế.

– GĐPT là một tổ chức giáo dục cao đẹp, có một đường hướng tu học và sinh hoạt cụ thể cho từng ngành, tuy nhiên có phần chung là giữ gìn giới luật làm gốc. Vì vậy có sự ảnh hưởng lớn đến sự sinh hoạt và tu học của một số ngành ( nhất là ngành thanh).

-Một vài cá nhân HT chưa phát huy hết năng lực, chưa thấu đáo vai trò trách nhiệm của mình. Với tinh thần kém, thiếu nhiệt tình trong công tác của đơn vị làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và dẫn đến việc hạn chế sự phát triển của Đơn vị.

III. KẾT:

Thời gian một năm đã đi qua, biết bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, nào là nội ma ngoại chướng, nhưng HT và Đs GĐPT.Khánh Lạc quyết chí vượt qua, cố gắng tạo dựng cho mình một nơi cư trú an toàn đó là chánh Pháp. Để đạt được thành tích như trên, tập thể HT và Đs GĐPT.Khánh Lạc đã kết lại thành một khối, yêu thương, giúp đỡ, chia sẽ lẫn nhau, cùng nhau tu học, góp sức cùng nhau xây dựng ngôi nhà lam ngày một lớn mạnh hơn và thăng hoa hơn.

Trên đây là toàn bộ hoạt động của GĐPT.Khánh Lạc trong năm qua,có thể có những điều chưa được hoành chỉnh và cụ thể lắm, kính mong Chư Tôn Đức chứng minh, anh Trưởng BHD cùng toàn thể quý vị đóng góp chỉ dạy cho những ưu khuyết điểm, để GĐPT.Khánh Lạc khắc phục, sửa chữa hầu tiến vững mạnh sánh vai cùng các đơn vị bạn.

Kính chúc Chư Tôn Đức chứng minh “Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu”, anh Trưởng ban cùng toàn thể quý vị “Thân tâm thường an lạc”, sang năm mới hưởng một mùa Xuân Hoan hỷ cát tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Trân trọng kính chào

 

 

BAN HƯỚNG DẪN BÀ RỊA VŨNG TÀU                                                                                  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆTNAM

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH LẠC                                                                                                           BI – TRÍ – DŨNG

   

 

BẢN PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH

 CỦA GĐPT KHÁNH LẠC

NĂM 2013 (QÚY TỴ ) PL 2557

I.- NHÂN SỰ:

+ Huynh trưởng:

– Chính thức :           21

– Tập sự         :           09 (đang theo học bậc Kiên)

– Duy trì và  Ổn định

+ Đoàn sinh: 140

– Đoàn sinh:              Tăng thêm 20

II.- TU HỌC – HUẤN LUYỆN:

1.Huynh trưởng:

+ Tu học:

– Bậc Kiên                 :           09

– Bậc Trì                     :           01

– Bậc Định                 :           08

– Bậc Lực                   :           09

+ Huấn luyện: Tham dự trại huấn luyện ( nếu có):

– Lộc Uyễn                 :           0

– A Dục                       :           06

– Huyền Trang          :           05

+ Đề nghị xếp cấp:

– Cấp Tập                   :           01

2. Đoàn sinh:

+ Tu học:

–  Mở Mắt                   :           15

–  Cánh Mềm             :           16

–  Chân cứng                        :           08

-TungBay                :           18

– Hướng Thiện         :           02

– Sơ Thiện                 :           14

– Trung Thiện            :           11

– Chánh thiện           :           08

– Bậc Hòa                  :           30

– Bậc Trực                  :           07

+ Huấn Luyện:

– HL Đội chúng trưởng:      20

– Chăn đàn Tuyết Sơn:       10

+ Đoàn sinh trúng cách các bậc học phải đạt tiêu chuẩn:            95%

+ Bồi dưỡng kiến thức và tinh thần cho đoàn sinh các bậc học để tham gia các

chương trình do BHD tổ chức.

III.- TỔ CHỨC LỄ LƯỢC – VĂN NGHỆ – DU NGOẠN – TRẠI:

 

1. Tổ chức:

– Tu bát quan trai:     Do BHD tổ chức

– Phân chia huynh trưởng hướng dẫn tu học và sinh hoạt thay đổi hằng năm theo từng bộ môn.

– Kiểm tra sổ soạn bài và quá trình lên lớp hướng dẫn ( dự giờ).

– Tổ chức bồi dưỡng truyển trao kinh nghiệm hướng dẫn cho nhau về chuyên môn và hành chánh.

– Phân chia thời khóa biểu hàng tuần, hàng tháng cụ thể.

– Cải tổ bổ sung BHT, đặt bản nội lệ sinh hoạt cho Huynh trưởng

– Do ảnh hưởng tình hình xã hội và việc học tập của các em do đó chuyển sinh  hoạt qua 4 sáng chủ nhật và tối chủ nhật hằng tháng. (Đang thử nghiệm)

– Họp Định kỳ vào tối 30 hành tháng và họp bất thường

– Tụng giới vào tối mồng 01 mỗi tháng sau khi lễ phật xong

2. Lễ lược:

– Tổ chức các lễ truyền thống (Hiếu – Hạnh – Dũng).

– Lễ bông hồng cài áo, Lễ Thù Ân cha mẹ, Chu niên lần thứ 32

– Lễ phật vào các tối 30, 01, 14, 15 và các ngày vía.

– Tập sổ tức quán cho ĐS và HT vào mỗi tối từ 05 phút đến 10 phút trước khi lễ phật.

3. Văn nghệ:

– Văn nghệ mừng Phật Đản

– Văn nghệ sân khấu kỷ niệm chu niên lần thứ 32

– Tổ chức hội thi “Theo Dấu Chân Phật” cho Ngành Thiếu.

– Thực hiện đặc san kỷ niệm chu niên lần thứ 32

– Tổ chức hái hoa Di Lặc mừng xuân.

4. Trại:

– Trại Phật Đản

– Tổ chức trại, họp mặt truyền thống kỷ niệm chu niên lần thứ 32

5. Du ngoạn:

– Tổ chức du ngoạn xa và giao lưu sinh hoạt với các đơn vị bạn cho các đoàn

6. Tương tế:

– Tổ chức thăm viếng và hộ niệm cho Huynh trưởng và Đoàn sinh.

– Tiếp tục xin trợ cấp học bỗng cho các em đoàn sinh nghèo

 

IV.- CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

1. Đối với Ban Hướng Dẫn:

– Hỗ trợ BHD về mọi mặt công tác.

– Hưởng ứng và tham gia đầy đủ các cuộc họp và kế hoạch của BHD

– Đóng góp tài chánh và vật chất cúng dường An cư kiết hạ.

2. Đối với giáo hội địa phương:

– Tham gia mọi lễ lược và các hoạt động của giáo hội sở tại trong điều kiện cho  Phép.

3. Xây dựng đoàn quán:

– Tiếp tục xây dựng đoàn quán.

4. Bổ sung và cũng cố Ban Bảo Trợ:

– Tiến hành ổn định BBT

V.- TÀI CHÁNH:

– Gây quỹ 4 đợt dự thu:                   20.000.000đ

– Đóng góp đầy đủ các khoản niên liễm về BĐD và BHD.

Trên đây là bản phương hướng hoạt động của GĐPT Khánh Lạc, có gì thêm bớt xin Chư Tôn Đức Tăng – Ni chứng minh, anh Trưởng ban Hướng Dẫn và toàn thể quý vị, hoan hỹ đóng góp cho bản phương hướng được phong phú và cụ thể hơn.

 

NamMô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Trân trọng kính chào

Ban Huynh Trưởng

 

                                                                                      

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb