DU NGOẠN KHÁNH LẠC

 

 

 

 

CHUYẾN DU NGOẠN

GĐPT.KHÁNH LẠC

 

 

Để thực hiện  đúng kế hoạch chương trình tu học, sinh hoạt của GĐPT Khánh Lạc  trong năm 2014 còn đọng lại chưa thực hiện được và để tạo sân chơi sinh động cũng như vận dụng, thực hành những điều đã học vào thực tế. Vào ngày chủ nhật 3/4/2015 vừa qua Gia Đình Phật Tử Khánh Lạc có tổ chức một cuộc du ngoạn thông qua một trò chơi lớn trong suốt cuộc hành trình từ khi xuất phát từ chùa Lạc Bang cho đến  bãi biển Bình Châu và quay trở về tại đơn vị trong một ngày, với số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh tham dự trên 200, được phân bổ trên 4 xe khách, nguồn kinh phí được trích từ quỷ gia đình  và các nguồn đóng góp hổ trợ của Ban bảo trợ, các vị ân nhân và toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh của đơn vị. Hành trình một trò chơi lớn được thực hiện cho cả ngành Thiếu và ngành Thanh về một trích đoạn cuộc đời “A Dục vương” thật hào hứng, bên cánh đó cũng tổ chức một trò chơi lớn trong phạm vi ngành đồng được mang tên và nội dung “Lòng hiếu chim Oanh vũ”. Sáng sớm hôm đó, những tiếng còi vang lên từ sớm và đoàn người tấp nập tề tựu trước sân chùa. Trong thời gian ngắn với nghi lễ hành chánh gọn gàng mà thật nghiêm trang, và đôi lời phát biểu dặn dò của anh Gia trưởng.

Tiếp theo là hiệu còi lệnh xuất phát trò chơi lớn vang lên. Thế là các Đội, Chúng, Đàn được phân chia từ trước tản ra các nơi để nhận lệnh. Chỉ sau thời gian ngắn các em dã nhanh chóng nhận được lệnh và lên xe. Như thế trò chơi đã diễn ra trong suốt cuộc hành trình với nhiều chướng ngại thử thách nhưng càng chướng ngại thì tinh thần cuộc chơi lại càng hào hứng. Các em hăng hái dịch mật thư vượt qua thử thách về đích trong sự hào hứng. Thương cho các anh chị ngành Thanh, trước đây thường tỉnh lặng nay cũng được các em ngành Thiếu khuấy động lên rồi các anh chị cũng hòa nhập  với tinh thần hết mình.

Cũng trong thời điểm này ngành Đồng đã được các anh chị trưởng phụ trách hướng dẫn, tạo các bộ trang phục chim oanh vũ và dùng các vật dụng hiện có (cành dương và lá dương), để xây dựng các tổ thật là thiên nhiên và mang đầy tính kỷ thuật của ngành Đồng trong bộ môn Hoạt động thanh niên, trong thật dể thương và ngộ nghỉnh.

Sau bửa ăn trưa là phần vui chơi tắm biển thỏa thích trong sự kiểm soát của quý anh chị trưởng. Cuộc hành trình đã thực hành cũng như ôn lại nhưng điều đã học trong thời gian qua. Đây là mô hình sinh hoạt khá hiệu quả về việc thu hút cũng như đôn đốc tinh thần sinh hoạt của các em đoàn sinh.

Cuộc chơi đã qua đi nhưng vẫn còn đọng lại bao nhiêu ký ức trong lòng mỗi người. Mong sao tinh thần ấy mãi được nóng lên và duy trì tốt trong những thời gian tu học và sinh hoạt của Lam viên Gia Đình Phật Tử Khánh Lạc./-

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: KHẢO SÁT ĐỊA THẾ

Để trò chơi lớn đạt hiệu quả cao BHT đã công cử một số anh có khả năng tốt trong lãnh vực này, tiến hành khảo sát địa thế và lên kế hoạch soạn thảo trò chơi lớn.

 

 

11139535_821049781318931_1281632732_n

IMG_0271

IMG_0272

IMG_0276

 

IMG_0284

IMG_0301

 

 

ĐIỂM XUẤT PHÁT: CHÙA LẠC BANG

 

IMG_0315

IMG_0313

IMG_0310

ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH TRÒ CHƠI LỚN

I- NGÀNH THANH – THIẾU:

IMG_0317

IMG_0321

IMG_0343

IMG_0349

IMG_0355

IMG_0378

IMG_0379

IMG_0389

IMG_0390

IMG_0392

IMG_0398

IMG_0399

II- NGÀNH ĐỒNG:

14661_618381881630024_6376138193884322959_n

21169_618381831630029_5197512093841471086_n

10614347_618381781630034_467414690931607943_n

10676199_618382034963342_9106436056099606670_n

11036444_618381671630045_935952202131025326_n

11059348_618382061630006_3875512384342627749_n

11096476_618381714963374_6279513129028983538_n

11113578_618382201629992_7811770044779149655_n

11115590_618381151630097_2763250229064215928_n

11133801_618381428296736_5841220677990651508_n

11133815_618381941630018_7431834669310658792_n

11134045_618382121630000_3486378474986148738_n

11100053_618381064963439_8821503176110136926_n (1)III- TẮM BIỂN:

IMG_0431

IMG_0435

IMG_0438

IMG_0439

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb