KHAI MẠC TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

KHAI MẠC TRẠI HUẤN LUYỆN
HUYNH TRƯỞNG HUYỀN TRANG VI .TRUNG ƯƠNG – MIỀN KHÁNH HÒA

Sáng nay, 22 tháng 7 năm 2017, từ mọi ngã hướng, trại sinh Huyền Trang Trung Ương VI: Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Phước trực thuộc miền Khánh Hòa, nô nức trở về mái ấm Già lam Long Thọ – Long Khánh – Đồng Nai, tham dự trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang VI do Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổ chức tại miền Khánh Hòa. Trại sinh dự trại có 60 trại sinh, trong đó có 35 H.Tr trại sinh Nam, 25 H.Tr trại sinh Nữ

Giây phút hội ngộ ban đầu, Ban quản trại và trại sinh hữu duyên đón tiếp Hòa thượng THÍCH HUỆ TÂM thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Trưởng ban Cố vấn giáo hạnh Ban Hướng Dẫn Đồng Nai đến thăm và sách tấn tinh thần trại

Đúng 9 giờ lễ khai mạc trại Huấn luyện Huynh trưởng Cấp 2 Huyền TrangVI-Trung Ương GĐPTVN được cử hành tại hội trường VP.BHD Đồng Nai.

Vinh dự cung đón Hòa thượng THÍCH MINH TÂM, Phó Trưởng ban ngoại vụ, Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN, Thượng tọa THÍCH CHÁNH NIỆM, Phó Ban Trụ trì chùa Long Thọ, tham dự chứng minh

Trân trọng tiếp đón H.Tr Cấp Dũng Tâm Huy- PHAN ĐÌNH THĂNG, Phó Trưởng ban ngành Nam. H.Tr Cấp Dũng Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN, Tổng Thư ký. H.Tr Cấp Tấn Minh Trung ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI, Ủy viên Nghiên Huấn, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, chủ tọa

Hân hạnh tiếp đón quý anh – chị Ban Hướng Dẫn các tỉnh – thành trực thuộc miền Khánh Hòa, về tham dự.

Hân hạnh tiếp đón Quý bác Ban Bảo trợ các tỉnh – thành hoan hỷ tham dự – tài trợ

Nghi thức hành chánh được trang nghiêm diễn ra, bài ca chính thức và trại ca được cất lên hùng tráng

Trong giờ phút trang trọng, anh Trại trưởng tuyên bố khai mạc trại:

“Trại Huyền Trang VI Trung Ương GĐPTVN được khai mở tại miền Khánh Hòa mang sứ mệnh cao cả, tiếp nối truyền đăng tục diệm, nhằm mục đích không ngừng, làm quang huy lý tưởng GĐPTVN, tiếp nối dòng chảy bất tận của đạo pháp và dân tộc

Chúng ta tự xét soi lại mình, tự nguyện xin làm trại sinh Huyền Trang, xin được đặt mình dưới sự huấn luyện, trao truyền, dìu dắt từ những anh chị trưởng đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm, để được tôi luyện ý chí, bồi đắp tinh thần nâng cao năng lực, ngỏ hầu trở thành người Huynh trưởng Huyền Trang, để được bước chân vào hàng ngũ H.Tr lãnh đạo cấp cơ sở của GĐPTVN

Hoan hỷ tán dương tâm nguyện và ước mơ cao đẹp của quý anh chị. Xét rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, GĐPTVN luôn có những hàng ngũ kế thừa đầy triển vọng, sẵn sàng dấn thân để phụng sự lý tưởng. Cũng như ngài Huyền Trang năm xưa, phải chịu đựng, vượt qua muôn vàn thống khổ trên xa mạc Gobi trước khi đến đất Phật, cũng thế, muốn biến ước mơ cao đẹp ấy trở thành hiện thực, đòi hỏi chúng ta phải có
– Chí nguyện kiên cường
– Có đức tin sâu vào Tam bảo – vào tổ chức GĐPT
– Tuân kỷ luật – chịu huấn luyện
– Có tinh thần đầy đủ, sáng tạo – biết lắng nghe
– Tuân thủ nội lệ trại – sống đúng tinh thần huấn luyện của trại Huyền Trang.”

Anh Tâm Huy-PHAN ĐÌNH THĂNG, Phó Trưởng BHD Trung Ương, thi thiết ban huấn từ:

“Được sự ủy nhiệm của anh Trưởng BHD Trung Ương. Tôi về đây chủ tọa buổi lễ khai mạc trại huấn luyện Huyền Trang VI-Trung Ương, tôi hết sức xúc động khi đứng trước quý anh chị Ban Quản trại và trại sinh. Trại huấn luyện Huyền Trang VI được thực hiện trên 4 tiêu chí: Huấn luyện, tu học, sinh hoạt và quản trị H.Tr, nhằm đào tạo các H.Tr kế thừa điều hành các đơn vị GĐPT cơ sở. Bao nhiêu năm qua GĐPTVN đã trãi qua nhiều kiếp nạn, khó khăn chồng chất, nên công tác đào tạo huấn luyện H.Tr chưa đạt được như ý nguyện. Hiện nay GĐPT thiếu quá nhiều H.Tr có năng lực, trung kiên với lý tưởng, đây là một vấn nạn mà BHD Trung Ương luôn trăn trở

Trại Huyền Trang VI Trung Ương tổ chức tại miền Khánh Hòa, phải là một trại huấn luyện chuẩn mực, đạt được những tiêu chí huấn luyện của BHD Trung Ương đề ra. Tôi mong rằng BQT và trại sinh nỗ lực thực hiện công tác huấn luyện truyền trao để đào tạo được những H.Tr đủ năng lực điều hành các đơn vị GĐPT tại địa phương đúng với kỳ vọng của BHD Trung Ương

Chúc toàn thể trại sinh nổ lực huấn luyện và tự huấn, tự luyện để gặt hái nhiều thành quả qua kỳ trại huấn luyện này…”

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể trại sinh lắng đọng tâm tư, tâm thành lắng nghe Hòa thượng Thích Minh Tâm, Phó Trưởng ban ngoại vụ, Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN, ban đạo từ:

“Trước hết thầy tán thán tinh thần của BHD Trung Ương, Ban Quản Trại và trại sinh đã thực hiện một khóa trại huấn luyện rất có ý nghĩa, để đào tạo các thế hệ H.Tr kế thừa, tiếp nối mạng mach tổ chức. Thầy khuyên các anh chị hãy làm việc với tâm Phật, vì chỉ có tâm Phật mới làm việc Phật. Đem tâm Phật để làm việc ma, thì việc ma trở thành việc Phật. Đem tâm ma để làm việc Phật thì việc Phật trở thành việc ma. Quý anh chị BQT hãy lấy điều đó để làm kim chỉ nam điều hành trại Huyền Trang VI Trung Ương nầy.

Đối với các trại sinh, thầy biết các anh chị có tâm nguyện nối chí sự nghiệp, các anh chị cũng có nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng đã biết khắc phục những cái khó để đến với trại, làm người trại sinh Huyền trang. GĐPT hôm nay phải nói là đang đối diện với muôn vàn khó khó khăn, mười phương thọ địch. Tuy nhiên đời không sóng gió thì không có gì thú vị, đời không gian nan đời chẳng có gì vui. Chúng ta phải biết mĩm cười chấp nhận những gian lao khó nhọc để tiếp bước hạnh nguyện

Cuộc đời đức Phật, là một tấm gương sáng mà hàng Phật tử phải noi theo. GĐPTVN lấy “Tinh tấn” làm khẩu hiệu. Chúng ta đã có lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời, các anh chị hãy noi gương của các bậc tiền nhân, các H.Tr tiền bối để hành hoạt. H.Tr GĐPT đừng bao giờ than khổ, than nghèo, lấy khó khăn làm chất liệu để tôi rèn chí nguyện, được như thế chí nguyện mới kiên cường. Mình phải tự đứng vững trên đôi chân của mình và phải đi đúng mục đích, đúng hướng, đúng tôn chỉ GĐPTVN.

GĐPTVN đã kết nối nhiều thế hệ, có già, có trẻ các anh chị BQT đến trại sinh phải suy ngẫm điều này. Lớp trẻ phải sống như thế nào cho phải đạo lý, người già phải sống như thế nào cho thuận với các thế hệ H.Tr kế thừa, cho xứng đáng là H.Tr GĐPT.

Vượt qua biết bao khó khăn gian khổ của thời cuộc, cho đến hôm nay GĐPTVN vẫn tồn tại và phát triển, bởi vì chúng ta luôn luôn tuân thủ Nội quy – Quy chế H.Tr, đồng thời có nhiều thế hệ H.Tr đã trung kiên với tổ chức.

Trại sinh Huyền Trang phải thực hiện cho được tinh thần của ngài Huyền Trang. Thầy mong các anh chị trại sinh phải xứng đáng là những H.Tr kế thừa mạng mạch của tổ chức, để không phải hổ thẹn là người H.Tr Gia Đình Phật tử.

Chúc quý anh chị chân cứng đa mềm, dũng mãnh tinh tấn vững bước trên đường đạo…”

Lễ khai mạc kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ban Quản Trại

HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC TRẠI

DSC_0088

DSC_0094

DSC_0098

DSC_0106

DSC_0119

DSC_0124

DSC_0133

DSC_0135

DSC_0148

DSC_0155

DSC_0174

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

DSC_0179

DSC_0188

DSC_0189

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb